Việt Nam - Oman: Tính 3 điểm nhưng vẫn lo

Ông thầy người Hàn Quốc đã giao hẳn đội U-23 Việt Nam (VN) cho các trợ lý chơi giải Dubai Cup để toàn tâm toàn ý với đội tuyển quốc gia, chứng tỏ ông rất mong làm thêm một điều đặc biệt. Là đại diện duy nhất của Đông Nam Á có chiến thắng ở vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á nhưng thầy trò ông Park vẫn muốn tiếng thơm bay xa qua việc tiếp tục lấy 3 điểm nữa trước Oman.

Đá với Oman nhiều chiêu trò, tinh thần và lăn xả thôi vẫn chưa đủ để bù đắp những thiếu hụt. Ảnh: AFC

Ông Park cũng rất muốn truyền đi thông điệp về đội tuyển VN ngày càng tiến bộ và sẵn sàng tìm chiến thắng tại vòng loại cuối World Cup trước những đối thủ có thứ hạng cao hơn. Điều đấy sẽ rất thuyết phục và khác với phận lót đường mà bóng đá Đông Nam Á từng trải. Có bao nhiêu tinh túy nhất của làng bóng, ông Park dành ưu tiên tất cả cho cuộc đón tiếp Oman trên sân Mỹ Đình rồi năm ngày sau sẽ đến Nhật Bản làm khách.

Những ngày luyện tập cuối cho trận quyết đấu, ông thầy Hàn đã cố cùng các học trò gạt bỏ những ưu phiền do ảnh hưởng của chấn thương lẫn dịch bệnh COVID-19 làm hao hụt các phương án dự phòng.

Thủ môn Nguyên Mạnh (hoặc Tấn Trường) chắc chắn sẽ giàu kinh nghiệm chỉ huy và đối phó với dàn cầu thủ to cao của Oman có chiêu độc che chắn cầu môn ở các pha đá phạt góc mà đàn em Văn Toản từng mắc bẫy ở lượt đi. Hay trung vệ Thanh Bình dưới sự kèm cặp của cựu đội trưởng Quế Ngọc Hải, Thành Chung sẽ chơi chững chạc hơn. Phần việc của Hồng Duy do đồng nghiệp Văn Thanh giữ gìn để hậu vệ Tấn Tài đá biên phải không lo lắng gì.

Vấn đề của thầy Park ở một cuộc đối đầu muốn giành chiến thắng sẽ chú tâm hơn về hiệu quả của hàng công. Nếu đá với hai tiền đạo, Tiến Linh và Tuấn Hải hoặc Công Phượng thay nhau thu hút tuyến phòng ngự của Oman lẫn chiếm lĩnh không gian gần cầu môn không tệ.

Nhưng sẽ rất khó ở hàng tiền vệ của chủ sân Mỹ Đình, với át chủ bài Hoàng Đức không may bị tái nhiễm COVID-19 chỉ một ngày trước trận quyết đấu với Oman. Điều này khiến đội trưởng Hùng Dũng, Tuấn Anh và Quang Hải phải làm việc cật lực để tăng cường cơ hội kiến tạo cho đồng đội. Còn nếu chơi với nhiều hơn ba tiền vệ, ông Park sẽ tìm cầu thủ có nét gần giống nhất với Hoàng Đức, có thể là Đức Chiến hoặc Lý Công Hoàng Anh, hay Văn Toàn cũng có thể đá lùi.

Chờ xem cơ hội thể hiện mình của các cầu thủ mới thay thế những vị trí cũ không may vắng mặt với hy vọng toan tính 3 điểm của thầy Park sẽ thành hiện thực món quà dành tặng giới hâm mộ.•

Nói trước bước không qua

HLV Park Hang-seo không hứa chia điểm hay giành chiến thắng trước đội khách Oman mà chỉ cam kết các học trò của ông sẽ chiến đấu hết sức mình để giành kết quả tốt nhất. Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng và đồng đội thì tự tin sẽ làm nên chuyện như đã từng khi anh trở lại góp sức giúp chủ sân Mỹ Đình đại thắng Trung Quốc 3-1. Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận quyết đấu với Oman, ông Park bày tỏ nỗi lo lắng về những cầu thủ dưới 23 tuổi còn non nớt kinh nghiệm hơn đàn anh, không biết có thể bù đắp sức mạnh vốn có. Tuy nhiên, ông thầy Hàn tiết lộ mình đã chuẩn bị rất chu đáo cho các học trò và không ngại đối đầu với Oman mạnh hơn, trong bối cảnh thua thiệt về lực lượng. TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới