Ông Park đến sân xem Quang Hải trình làng V-League 2022

HLV Park Hang-seo đã nhận kết quả xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính với COVID-19. Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhiễm bệnh chính xác vào ngày 26-2. Ông được cách ly tại nhà dành cho chuyên gia nằm trong khuôn viên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Để chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển Việt Nam và U-23 trong đợt tập trung sắp tới, ông Park sẽ dự khán trận Hà Nội gặp TPHCM trên sân Hàng Đẫy. Đại diện Thủ đô là đội sở hữu nhiều tuyển thủ nòng cốt của tuyển quốc gia và U-23.

Đây cũng là cơ hội để ông Park theo dõi phong độ của những trụ cột ở cấp các đội tuyển như Quang Hải, Hùng Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Tuấn Hải, Thành Chung, Hai Long,... CLB Hà Nội vẫn chưa đá một trận nào tại V-League 2022 do chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cựu vô địch V-League có tham vọng trở lại thời hoàng kim sau một mùa Hà Nội bị mất ngai vua về tay Viettel. Ảnh: ANH DUY.

Đội bóng của bầu Hiển đang nỗ lực tìm lại vị thế của mình sau hơn một mùa giải không thể vô địch. Tuy nhiên, họ vẫn có nhiều trụ cột đều xuất hiện trên các đội tuyển quốc gia dưới thời của HLV Park Hang-seo.

Trong buổi tập của toàn đội chiều 9-3, chủ tịch Đỗ Vinh Quang (con trai bầu Hiển) đã có những chia sẻ thể hiện rõ quyết tâm và tham vọng từ ban lãnh đạo. Ông Quang nhắn nhủ các cầu thủ: “Tôi xin nhấn mạnh với toàn đội rằng, các cầu thủ phải cố gắng bình tĩnh, tiết chế, tránh những tình huống mất kiểm soát trên sân. Nên nhớ lực lượng của CLB Hà Nội năm nay gặp nhiều khó khăn. Nếu chúng ta chỉ vấp phải 1-2 tình huống tương tự như mùa giải năm ngoái thì CLB Hà Nội còn khổ sở hơn nữa.

Năm nay, nếu chúng ta chủ quan thì không biết đường nào mà lần cả. Viettel, SL Nghệ An hay HA Gia Lai đều là những đối thủ rất đáng gờm với chúng ta. Điều này buộc chúng ta phải đồng lòng, cộng hưởng với nhau để tạo nên một mùa giải thăng hoa".

Quang Hải luôn là trụ cột của Hà Nội trong vài mùa giải qua. Ảnh: ANH DUY.

Bên cạnh đó, con trai của bầu Hiển nhấn mạnh tầm quan trọng trước trận đầu tiên của đội tại V-League 2022: “Nếu chúng ta khởi đầu tốt thì phần còn lại của mùa giải này sẽ diễn ra nhẹ nhàng hơn với CLB Hà Nội. Ngược lại, khi đội chơi không tốt trong giai đoạn đầu thì sẽ tự đưa mình vào thế khó. Tôi nhấn mạnh rằng chúng ta không có nhiều thời gian. Tất cả phải đồng lòng thi đấu ở trận đấu với CLB TPHCM vào ngày 12-3 tới”.

Đội khách TP.HCM cũng đang có khởi đầu chậm chạp tại V-League 2022. Thầy trò HLV Trần Minh Chiến hoà cả hai trận được thi đấu tính đến thời điểm hiện tại. Bản thân tân HLV trưởng của CLB TPHCM cũng đánh giá chủ sân Hàng Đẫy vẫn là đối thủ đáng gờm mặc dù chưa được thi đấu trận nào.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và TP.HCM trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 15, ngày 12-3 tới đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm