Tập trung đội tuyển, ông Park lo sốt vó

Sau hơn 10 ngày cách ly chữa trị COVID-19, ông thầy người Hàn Quốc vừa có xét nghiệm âm tính và sắp sửa tập trung đội tuyển chuẩn bị hai trận còn lại ở vòng loại cuối World Cup 2022. Dự kiến ngày 14-3, ông Park sẽ chốt danh sách với chủ yếu thành phần cũ nhưng có thể ông phải suy nghĩ lại với hy vọng các học trò ruột hồi phục phong độ một cách nhanh nhất.

Nguyên do, nhóm cầu thủ nòng cốt ở đội tuyển quốc gia chủ yếu của HA Gia Lai và Hà Nội đang gặp những vấn đề khác nhau khiến họ chưa thể làm người yêu bóng đá yên tâm. Nếu như sáu cầu thủ của đội bóng phố núi (chưa tính Tuấn Anh mới bình phục chấn thương) vẫn phập phù sau 270 phút và chưa biết ghi bàn thắng thì bảy đồng nghiệp ở đội Hà Nội suốt ba vòng đấu đầu V-League vẫn chưa thể ra sân thi đấu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

HLV Park Hang-seo vừa có kết quả âm tính và chuẩn bị hội quân với nỗi lo phong độ của học trò. Ảnh: VFF

Về đội HA Gia Lai có Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy, Văn Thanh, Hữu Tuấn, Xuân Trường; còn đội Hà Nội có thủ môn Tấn Trường, Hùng Dũng, Quang Hải, Thành Chung, Tuấn Hải, Văn Đại, Việt Anh.

14/23 cầu thủ của hai đội bóng này là lực lượng chủ lực từng có mặt ở trận đá thắng Trung Quốc 3-1 mùng 1 tết Nguyên đán nên ông Park rất muốn giữ lại thành phần này để tiếp Oman (ngày 24-3) và làm khách Nhật Bản (ngày 29-3). Mà thực tế ông thầy người Hàn Quốc cũng khó làm khác hơn, khi họ trong suốt hơn bốn năm qua sát cánh với ông gặt hái nhiều thành tích ở các đấu trường quốc tế.

Việc ông Park không dẫn dắt U-23 đá tập trận ở cúp Dubai diễn ra cùng thời điểm có tính chất quan trọng vì chuẩn bị tham dự SEA Games, lại nắm đội tuyển quốc gia chơi hai trận thủ tục cho thấy ông luôn chăm chút giữ thể diện hơn cho bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, nhiệm vụ cho thầy Park sắp tới sẽ nặng nề hơn bình thường khi nhiều học trò như ở Hà Nội “thèm bóng” vì chưa đá trận nào, còn cầu thủ HA Gia Lai “chán bóng” theo cách cảm nhận của HLV Kiatisak.

Cũng rất may là CLB Hà Nội ở lượt 4 V-League có đầy đủ cầu thủ ra sân theo quy định sẽ chơi trận đầu tiếp khách TP.HCM để dần lấy lại cảm giác bóng trước khi lên tuyển. Trong lúc đó, HA Gia Lai ở sân nhà Pleiku gặp gỡ đội mạnh Viettel quyết tâm lấy lại hình ảnh đang rất nhạt nhòa của mình. Đây cũng là thời cơ cuối cho các tuyển thủ quốc gia thể hiện mình sao cho xứng đáng giành một suất hội quân, đừng để HLV Park Hang-seo phải khó xử và thậm chí là gây ra sự bất công cho những đồng nghiệp khác dù rất nỗ lực nhưng chưa thể lọt mắt xanh thầy Hàn.•

 

Điểm sáng từ những tuyển thủ khác

Không phải tuyển thủ quốc gia nào vì chủ quan đánh rơi phong độ hay khách quan chưa thể kiểm chứng phong độ, bởi cũng còn nhiều gương mặt giữ ổn định mình trong thời gian vừa qua. Các tuyển thủ Phan Văn Đức, Xuân Mạnh, Quế Ngọc Hải là trụ cột đáng tin cậy của SL Nghệ An khi góp công lớn trong hai chiến thắng của đội nhà. Tương tự, Hoàng Đức và Bùi Tiến Dũng là nhân tố không thể thiếu với 6 điểm của Viettel mới chỉ hai trận ra quân. Phần nào đó còn là Tiến Linh như chỗ dựa cho đồng đội trẻ để săn tìm bàn thắng, hay Tô Văn Vũ luôn cho thấy sự lợi hại của mình trong đội hình của B. Bình Dương. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm