VKS TP Vị Thanh xin lỗi người bị oan

Ông Trung là người từng bị VKS huyện Vị Thanh khởi tố, giam oan ba tháng (xem bài “Người bị oan mỏi mòn chờ lời xin lỗi”, Pháp Luật TP.HCMngày 21-2). Hơn 20 năm qua ông đã khiếu nại, kêu oan khắp nơi để chờ có được ngày này.

Tháng 4-1988, cho rằng ông Trung cố ý làm trái nguyên tắc, chính sách, chế độ quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng nên VKSND huyện Vị Thanh khởi tố, bắt giam ông. Ba tháng sau, VKS huyện tạm tha kèm yêu cầu ông Trung phải có mặt nếu bị triệu tập. Kể từ đó vụ án của ông bị bỏ lửng.

Ông Trung liên tục khiếu nại. Đến tháng 4-2011, VKSND tỉnh Hậu Giang chấp nhận đơn khiếu nại, xác định ông Trung đã bị khởi tố và giam oan, đồng thời xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc VKSND TP Vị Thanh. Sau đó ông Trung kiện viện này ra tòa để đòi bồi thường. Tòa hai cấp đã tuyên buộc viện phải bồi thường cho ông hơn 416 triệu đồng, đồng thời phải công khai xin lỗi ông tại nơi ông cư trú và trên báo chí.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm