Vụ siêu lừa Huyền Như: Luật sư càng bào chữa, bị cáo càng… rõ tội

Luật sư tham gia bào chữa trong vụ Huyền Như. Ảnh: Hoàng Yến 

Bị cáo Trần Thanh Thanh (Trưởng Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank chi nhánh TP.HCM) xin xem xét giảm nhẹ hình phạt. Theo hồ sơ, Thanh đã chỉ đạo việc cho vay không có mặt khách hàng vay, người có tài sản bảo lãnh dẫn đến việc Như thực hiện trót lọt việc lừa đảo 25 tỷ đồng. Như dùng thẻ tiết kiệm của một nhân viên ngân hàng ACB đem thế chấp vay tiền tại đây, ký giả chữ ký của người vay và người có tài sản bảo lãnh, chiếm đoạt được 25 tỷ đồng.

Tại phiên toà, bị cáo xin tòa xem xét lại hoàn cảnh phạm tội, mức độ hành vi, hậu quả mà bị cáo gây ra. Theo bị cáo Thanh, mức độ phạm tội của bị cáo không nghiêm trọng. Nhận thức này của bị cáo lập tức bị thẩm phán đặt vấn đề: “Hành vi của bị cáo liên quan đến 25 tỷ đồng bị Huyền Như chiếm đoạt mà không nghiêm trọng, số tiền này nhỏ lắm sao? Theo bị cáo, một người đi làm việc bao nhiêu năm để có được số tiền 25 tỷ đồng mà bị cáo lại bảo không nghiêm trọng?”.

Bào chữa cho Thanh, khi tham gia thẩm vấn, luật sư của bị cáo này bị chủ tọa nhiều lần nhắc nhở nên xem lại Bộ luật tố tụng hình sự. Vì cách hỏi của luật sư là dẫn lại lời khai, bản cung trước đó. Nếu đặt câu hỏi như vậy, các bị cáo thấy cái nào có lợi sẽ đồng tình, không thì bác và không làm sáng tỏ được vấn đề.

Khi luật sư kết thúc phần thẩm vấn, thẩm phán cho là “Tôi không hiểu luật sư xét hỏi bị cáo với mục đích gì, nhưng qua phần thẩm vấn của luật sư càng khẳng định thân chủ của mình – bị cáo Thanh Thanh bị tuyên phạt ở tòa sơ thẩm là hoàn toàn đúng người, đúng tội”.

Cạnh đó, bị cáo Hoàng Hương Giang, giao dịch viên Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, đề nghị HĐXX xem xét lại việc quy kết tội danh đối với mình không phải xem xét phần hình phạt.

Theo hồ sơ, bị cáo này xác nhận và làm thủ tục giải ngân đối với 4 hồ sơ tín dụng cho vay khi chưa có chữ ký của khách hàng vay; người có tài sản bảo lãnh; lệnh chi không có chữ ký của chủ tài khoản dẫn đến việc Như thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn dùng thẻ tiết kiệm là nhân viên Ngân hàng ACB để dùng thế chấp vay tiền, ký giả chữ ký của người vay và người có tài sản bảo lãnh; chiếm đoạt được 20 tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm