Bao vây biệt thự, bắt giang hồ có súng

Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một tiến hành điều tra mở rộng một vụ án tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép có liên quan băng nhóm trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng hơn 21 giờ ngày 15-12, tại quán cà phê Mộc (phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) có hai nhóm thanh niên mâu thuẫn với nhau và dấu hiệu sẽ xảy ra một vụ thanh toán đẫm máu. Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Thủ Dầu Một lập tức có mặt tại hiện trường. Khi thấy công an, một số thanh niên trong nhóm lên ô tô bỏ đi. Nhận thấy có dấu hiệu khả nghi công an truy đuổi theo.

Bao vây biệt thự, bắt giang hồ có súng ảnh 1

Cảnh sát vây ráp bên ngoài căn biệt thự và truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn. Ảnh: CTV

Bất chấp hiệu lệnh dừng xe, chiếc ô tô vẫn tăng tốc bỏ chạy. Hơn nửa giờ bị cảnh sát truy đuổi ráo riết, chiếc ô tô đột ngột rẽ vào căn biệt thự ba tầng tại khu tái định cư (khu phố 6, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một) rồi dừng lại trước cổng. Những người ngồi trên xe vội nhảy xuống bỏ chạy vào trong biệt thự để lẩn trốn. Theo người dân địa phương chủ căn biệt thự trên là hiệu trưởng một trường trung cấp nghề. Cũng thời điểm này, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bình Dương đã điều động thêm hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến bao vây, đồng thời ra lệnh khám xét khẩn cấp căn biệt thự trên.

Tiến hành điều tra khám xét đến sáng 16-12, công an tạm giữ bốn thanh niên có xăm trổ đầy người. Tang vật thu giữ gồm một khẩu súng (chưa rõ loại súng), sáu viên đạn, năm cây mã tấu...

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại, Thiếu tướng Võ Thành Đức, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết công an tỉnh đang phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một tiến hành mở rộng điều tra vụ án trên. “Hiện lực lượng công an đang tiếp tục khẩn trương làm rõ các đối tượng liên quan nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể và danh tính các đối tượng đang bị tạm giữ ” - Thiếu tướng Đức cho biết.

VĂN NGỌC - NGUYỄN ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm