Bệnh nhân tử vong tại Phòng khám Maria do sốc thuốc

Cơ quan này đã nhận được kết luận chính thức của Viện Pháp y Quân đội về nguyên nhân cái chết của nạn nhân Nguyễn Thị Thu Phong tại Phòng khám đa khoa Maria (65-67 phố Thái Thịnh). Theo đó, chị Phong tử vong vì bị sốc phản vệ do truyền thuốc. “Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, chứng cứ về vụ việc. Ngày 30-8, chúng tôi sẽ làm việc với phía VKS, sau đó tiến hành khởi tố vụ án trong thời gian sớm nhất” - ông Đại cho biết.

Trước đó, chiều tối 14-7, chị Phong (trú Hà Đông, Hà Nội) đã đến khám bệnh tại Phòng khám Maria. Tại đây, nạn nhân được bác sĩ Trung Quốc (không có giấy phép hành nghề) thông báo bị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sau khi được truyền dịch, gây mê, đốt lộ tuyến tử cung, nạn nhân có biểu hiện ngạt thở và được bác sĩ Trung Quốc chỉ định tiêm hai ống Dexame thasame và truyền kháng sinh. Đến gần 21 giờ, nạn nhân có biểu hiện chóng mặt và hơn 1 tiếng sau thì tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các bác sĩ Trung Quốc trực tiếp khám bệnh cho chị Phong đã bỏ trốn về nước. Phòng khám Maria cũng bị Sở Y tế TP Hà Nội đình chỉ hoạt động.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm