Cách chức chi ủy viên thẩm phán ôm vợ người khác

Về mặt chính quyền, ông Thắng bị đề nghị cách chức thẩm phán. Nếu mất chức thẩm phán, ông Thắng đương nhiên không còn chức phó chánh án TAND TP Sóc Trăng.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Sóc Trăng, ông Thắng đã vi phạm quy định 19 điều đảng viên không được làm. Cụ thể, ông Thắng có đạo đức, lối sống giảm sút nghiêm trọng khi ôm vợ người khác, cũng là nhân viên của mình. Hiện TAND TP Sóc Trăng đang xem xét kỷ luật nhân viên Nguyễn Thị Thu vì vi phạm lối sống đạo đức của cán bộ ngành tòa án, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan xét xử.

HÀM YÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm