Chấm kiểm tra 5% bài thi

Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết: “Năm nay có điểm mới là các trường phải tổ chức ban chấm kiểm tra. Ban này phải chấm khoảng 5% số lượng bài thi của TS. Theo quy định, ban chấm kiểm tra phải được tổ chức độc lập với ban chấm thi, nghĩa là chủ tịch hội đồng tuyển sinh, hiệu trưởng nhà trường phải thành lập ban chấm kiểm tra. Tất cả thành viên của ban chấm kiểm tra từ trưởng ban đến cán bộ chấm kiểm tra không được tham gia ban chấm thi. Chúng tôi cho như vậy là phù hợp, nhiệm vụ chính của ban chấm kiểm tra là giúp cho ban chấm thi có thể điều chỉnh kịp thời việc chấm đúng, chấm đủ đáp án”.

Theo ông Nghĩa, việc chấm kiểm tra sẽ được thực hiện song song cùng với việc chấm thi. Nếu như có sự chênh lệch giữa điểm chấm kiểm tra và điểm chấm thi, chủ tịch hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định điểm cuối cùng của bài thi. Thực tế những ngày đầu tiên cán bộ chấm thi có thể chưa kịp nắm hết nội dung đáp án, thang điểm nên việc chấm có thể chệch choạc. Do đó ban chấm thi phải phối hợp với ban chấm kiểm tra để có những điều chỉnh kịp thời trong quá trình chấm thi.

Q.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm