Hơn 150 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi tuyển sinh

Như vậy cho đến sáng 28-7, cả nước đã có hơn 150 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi tuyển sinh năm 2013.

Hơn 150 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi tuyển sinh ảnh 1

Thí sinh dự thi ĐH năm 2012 - Ảnh: Trần Huỳnh

Tại Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, thủ khoa khối B là thí sinh Nguyễn Hải Hà đạt 29 điểm và thủ khoa khối A là thí sinh Bùi Thành Công đạt 25,5 điểm. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đinh Văn Chỉnh - phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội - cho biết dù số lượng dự thi năm nay ít hơn năm ngoái (năm 2012 trường có 52.000 thí sinh dự thi, năm 2013 có gần 50.000 thí sinh dự thi), nhưng số thí sinh đạt điểm cao lại nhiều hơn năm ngoái.

Theo thống kê của nhà trường, số thí sinh khối A đạt từ 13 điểm trở lên gấp hơn hai lần năm ngoái với tổng số 5.000 thí sinh đạt từ mức 13 điểm trở lên (năm 2012 có 2.200 thí sinh thi khối A đạt từ 13 điểm trở lên). Ở khối B, số thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên là 15.000 em. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đào tạo ĐH của trường năm 2013 là 7.100.

“Như vậy có thể nói điểm chuẩn dự kiến vào trường năm nay sẽ tăng cao hơn năm 2012. Trong đó, các ngành có điểm chuẩn riêng như ngành công nghệ sinh học, môi trường, quản lý đất đai, công nghệ thực phẩm, thú y sẽ có điểm chuẩn cao hơn điểm trúng tuyển chung vào các ngành đào tạo khác của trường” - ông Chỉnh nói. Năm 2012, điểm chuẩn vào trường ở khối A là 13 điểm, khối D là 13,5 điểm, khối B và C là 14,5 điểm.

Tại Trường ĐH Y Thái Bình, điểm thi nhìn chung cao hơn năm trước. Ở môn toán, trường có 25 điểm 10, môn sinh có 3 điểm 10 và có 9 thí sinh đạt điểm 10 môn hóa. Tính trên hơn 7.000 thí sinh dự thi thì có đến hơn 3.300 thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên). Dựa trên đánh giá phổ điểm có thể thấy nhiều ngành có điểm chuẩn tăng cao hơn năm 2012. Theo ông Hoàng Năng Trọng - phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Thái Bình, dự kiến điểm chuẩn của ngành bác sĩ đa khoa sẽ tăng hơn năm ngoái. Điểm chuẩn ngành bác sĩ đa khoa năm 2012 là 24 điểm thì năm 2013 điểm chuẩn ngành này sẽ không dưới 25 điểm.

Tại Trường ĐH Nông lâm Bắc Giang, điểm thi cũng cao hơn nhưng do số lượng thí sinh dự thi không nhiều nên trường sẽ phải xét tuyển thêm nguyện vọng 2. Ông Phùng Gia Hưng - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Nông lâm Bắc Giang - cho hay cả trường có 956 thí sinh đăng ký dự thi, nhưng số lượng dự thi thật chỉ có 773 thí sinh. “Nếu điểm sàn của bộ duy trì như năm 2012 thì trường sẽ tuyển được xấp xỉ 200 chỉ tiêu từ ba khối A, A1, B. Như vậy, với 800 chỉ tiêu ĐH, trường vẫn sẽ phải xét tuyển nguyện vọng 2 cho 600 chỉ tiêu còn lại” - ông Hưng nói. Ông Hưng cũng cho rằng điểm thi năm nay cao, điểm chuẩn nhiều trường tốp trên tăng, nên nguồn thí sinh tham gia xét tuyển vào các trường như ĐH Nông lâm Bắc Giang hi vọng sẽ tăng hơn năm ngoái.

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, các trường ĐH, CĐ còn lại phải công bố điểm thi chậm nhất vào ngày 31-7.

Theo Ngọc Hà (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm