Người dân Phan Thiết không ra đường sau 18 giờ, người dân La Gi sẽ ở nhà 1 tuần

Liên quan đến thông tin toàn TP Phan Thiết sẽ yêu cầu người dân không đi ra ngoài từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, ngày 24-8, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cho biết trong chiều nay sẽ có công văn thực hiện việc này.

‘Dự kiến sẽ thực hiện đến ngày 31-8, thời gian thành phố Phan Thiết áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và tùy theo tình hình, thành phố sẽ tiếp tục có văn bản về việc này” - ông Tân nói.

Thành phố Phan Thiết đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Được biết đây là yêu cầu của ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đối với TP Phan Thiết tại cuộc họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ông Lê Tuấn Phong, thời gian qua Phan Thiết đã ghi nhận một số ca mắc mới trong cộng đồng. Qua điều tra truy vết cho thấy có sự tiếp xúc giữa người dân các phường với nhau dẫn đến xuất hiện các ca mắc mới. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá việc quản lý người dân đi ra ngoài, quản lý tình trạng người dân tụ tập đông người tại các khu ven biển của UBND thành phố Phan Thiết vẫn còn chưa thật sự hiệu quả. Đặc biệt, công tác tuần tra, giám sát vẫn còn hạn chế, chưa thường xuyên.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành phố Phan Thiết thực hiện nhanh xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ các xã, phường. Cố gắng từng bước xác định chắc chắn vùng xanh, siết chặt vùng đỏ, tiến tới thu nhỏ phạm vi vùng đỏ. Tăng cường thực hiện nghiêm túc, triệt để hơn nữa việc giãn cách xã hội, không để người dân đi ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố quản lý chặt hơn nữa các nhóm: công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan Nhà nước; người thực hiện công tác phòng, chống dịch; lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngoài nhà nước; người đi chợ. Riêng với shipper, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố cấm các shipper hoạt động tự do.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Phan Thiết ban hành công văn yêu cầu người dân không đi ra ngoài từ 18 giờ đến 6 giờ hôm sau, bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 24-8.

Các trường hợp được ra ngoài trong khung giờ này bao gồm: Công nhân vệ sinh đường phố đang thực hiện công việc theo nhiệm vụ được giao; người dân đi cấp cứu hoặc người thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát trong khung giờ này, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm, đối với các trường hợp chống đối, tiến hành tạm giữ hành chính. Thành phố Phan Thiết tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các chợ trên địa bàn đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch.

Đối với thị xã La Gi, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thị xã đã thực hiện việc giãn cách theo nguyên tắc Chỉ thị số 16 từ ngày 15-7 đến nay. Tuy nhiên, việc khống chế nguồn lây, bóc tách F0 trong cộng đồng vẫn còn chậm, nhất là tại các phường Bình Tân, Phước Lộc, Phước Hội. Các xã, phường còn lại của thị xã vẫn còn ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 rải rác. Điều này cho thấy, tình hình dịch bệnh tại thị xã vẫn còn phức tạp. Đòi hỏi phải có cách làm mới, quyết liệt hơn để khống chế dịch bệnh.

La Gi là địa phương có ca mắc nhiều nhất tỉnh Bình Thuận

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã cần có biện pháp cao hơn, quyết liệt hơn, nghiêm túc hơn. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục kéo dài việc giãn cách theo nguyên tắc Chỉ thị số 16, thời gian kết thúc việc giãn cách do địa phương tự quyết định. Nghiên cứu phương án tăng cường việc giãn cách, trong đó tính đến phương án yêu cầu người dân không ra ngoài trong vòng 1 tuần.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thị xã La Gi sớm có phương án cụ thể về việc nâng mức giãn cách xã hội, phương án cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân trong bối cảnh tăng cường các biện pháp giãn cách. Sớm trình UBND tỉnh xem xét cho ý kiến.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu để sớm khống chế dịch bệnh, đòi hỏi UBND thành phố Phan Thiết và UBND thị xã La Gi phải nêu cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu, nghiêm khắc với bản thân và với cấp dưới trong công tác phòng, chống dịch. Nếu xảy ra sai phạm trong quá trình phòng, chống dịch, người đứng đầu UBND thành phố và thị xã phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Trọng Nhân, Chủ tịch UBND thị xã La Gi, cho biết phương án yêu cầu người dân La Gi không đi ra ngoài trong vòng 1 tuần sẽ thông qua Thường vụ Thị ủy La Gi, sau đó sẽ xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh và chậm nhất trong chiều tối nay sẽ có văn bản cụ thể.

Tính đến sáng 24-8, toàn tỉnh Bình Thuận đã có 1.766 ca mắc COVID-19 trong đó 2 địa Phương đáng áp dụng Chỉ thị 16 là La Gi có 1.263 ca; TP Phan Thiết 300 ca. Hiện đã có 976 ca đã điều trị khỏi và xuất viện (La Gi 796, Phan Thiết 64) và đã có 20 ca tử vong.

Đến trưa nay, tin từ Sở Y tế Bình Thuận cho biết toàn tỉnh có thêm 48 ca nghi nhiễm, trong đó La Gi 40 ca (8 ca F1 khu cách ly, 32 ca khu phong tỏa), Tánh Linh 7 ca sàng lọc cộng đồng và Phan Thiết 1 ca ở khu phong tỏa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm