Phá đường dây chăn dắt, ép phụ nữ vào karaoke, massage trá hình

Qua đó, công an bắt khẩn cấp 14 nghi can và đang mở rộng điều tra các đối tượng khác có liên quan.

Trước đó, Phòng CSĐT về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ phối hợp bất ngờ kiểm tra các điểm karaoke, massage, nhà trọ ở huyện Bù Đốp (Bình Phước) và giải cứu hàng chục cô gái. Lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trường Ân, Lê Thị Hồng, Lê Văn Phúc, Nguyễn Trường Sơn, Trần Thị Cơ, Lê Thành Phúc và Nguyễn Thị Minh Lý.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận đã dụ được nhiều cô gái trẻ đi làm tiếp viên karaoke, massage với mức lương cao. Ban đầu, chúng đề nghị các cô gái phải mua sắm đồ đẹp, trang sức, xe máy để đi làm. Đồng thời, cho mỗi cô gái vay hàng chục triệu đồng với lãi suất cao, nói đến thời điểm nhận lương thì trả lại. Tuy nhiên, các cô gái vay tiền xong đều mất khả năng trả nợ. Hằng ngày các tiếp viên phải góp trả nợ 300.000 đồng. Nhiều cô gái bị đánh đập hoặc bị bán sang nơi khác do không nghe theo lời các tên chăn dắt. Công an thu giữ 29 quyển sổ ghi nợ, hơn 330 tờ giấy mượn nợ, 84 giấy CMND, 47 xe mô tô, 12 ĐTDĐ, roi điện, bình xịt hơi cay và hơn 120 triệu đồng. Hiện vụ việc công an đang tiếp tục làm rõ.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm