Truy tố giám đốc lừa bán căn hộ ảo

Theo kết luận điều tra, tháng 10-2008, Phước được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành công ty. Phước biết Công ty Massda Land (trụ sở tại KCN An Đồn, Sơn Trà, Đà Nẵng), đang rao bán căn hộ biệt thự thuộc dự án Phúc Lộc Viên nên tìm cách lừa đảo. Phước thông báo với nhiều người rằng Công ty T2 đang sở hữu các căn hộ dự án Phúc Lộc Viên sẽ ưu tiên bán cho nhân viên Công ty T2 với giá ưu đãi. Từ năm 2009 đến năm 2011, Phước giả chữ ký của phó tổng giám đốc Công ty T2, đứng ra ký hợp đồng với 16 người có nhu cầu mua căn hộ. Tổng số tiền mà Phước chiếm đoạt là hơn 12 tỉ đồng.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm