Vụ va quẹt xe dẫn đến chết người: Truy bắt ba nghi can

Lê Văn Bé, Lê Văn Phúc và Lê Hoàng Nghĩa (ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) để điều tra làm rõ vụ trọng án xảy ra tại đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 vào đêm 6-8.

Được biết, ba người này thuộc nhóm Nguyễn Hoàng Mai (đã tử vong). Đồng thời, cơ quan điều tra xác định hung thủ đâm ba nhát dao làm Mai tử vong là Đặng Văn Cần (ngụ đường Lý Phục Man, quận 7). Do Cần bị nhóm Mai chém đứt lìa bàn tay, đang điều trị tại bệnh viện nên cơ quan công an giám sát chặt chẽ Cần, chưa lấy lời khai.

Theo kết quả điều tra bước đầu, nhóm Cần gồm 3-4 người, trong đó có một cô gái là NTTT (20 tuổi, ngụ quận 7). Đêm 6-8, cả nhóm nhậu xong kéo nhau ra về đến giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Gò Ô Môi. Khi gặp nhóm Mai chạy hai xe máy trên đường Huỳnh Tấn Phát, nhóm Cần ép xe, dàn cảnh va chạm giao thông để khiêu khích. Sau đó giữa hai nhóm xảy ra cự cãi, Cần và đồng bọn lấy mũ bảo hiểm tấn công làm nhóm Mai hoảng sợ tháo chạy.           

Khi đuổi kịp Mai, Cần trực tiếp cầm dao đâm ba nhát làm Mai tử vong tại chỗ. 

MAI KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm