Vũng Tàu: Lấy mẫu tóc con nạn nhân bị đốt xác để giám định DNA

được Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mời lên lấy mẫu tóc để giám định DNA cho những mẩu xương vừa thu được ở vườn nhà bà Lê Thị Hường (vợ của ông Võ Thanh Mỹ, Bí thư Đảng ủy xã Kim Long). “Công an nói xương tìm thấy bị cháy nên rất khó giám định, có thể phải đưa sang Mỹ, kết quả sẽ lâu” - anh Sơn cho biết.

Trước đó, ngày 15-1, vợ chồng bà Phan Thị Nga và ông Nguyễn Chí Hùng (ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức) đến nhà bà Hường đòi nợ thì bị bà Hường lừa dùng rựa chém khiến ông Hùng nứt sọ, bà Nga bị nhiều vết chém ở đầu. Sau khi bị cơ quan điều tra tạm giữ, qua đấu tranh khai thác, bà Hường khai trưa 14-5-2012, bà chở bà Hà về nhà mình nói là để trả nợ. Tại đây, bà Hường dùng dây điện chích bà Hà đến chết rồi kéo xác ra vườn đốt và đem chôn. Ngày 14-3, lực lượng cảnh sát đã đào bới trong khu vườn rộng gần 1 ha của gia đình bà Hường (xã Xà Bang, huyện Châu Đức) và đã tìm thấy nhiều mảnh xương bị đốt cháy.

AT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm