(PLO)- Chưa biết khả năng Trung Quốc thành nước xuất khẩu tiêm kích lớn thứ 2 sau Mỹ ra sao, khi dù có chương trình máy bay chiến đấu bản địa đầy tham vọng, các tiêm kích Trung Quốc hạn chế người mua và nước này đang phải cố gắng thu hút khách hàng.
(PLO)- Nga đang lựa chọn con đường xuất khẩu quân sự như một chiến lược để lấp khoảng trống từ việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và Iraq, phá vỡ phạm vi ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực.
(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi và người đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto nhất trí gửi thông điệp tới thế giới về việc sẽ phản đối các động thái hung hăng của Trung Quốc.
(PLO)- Rostec cho biết từ năm 2021, tập đoàn này sẽ bắt đầu bàn giao hàng loạt T-14 Armata, loại xe tăng được giới thiệu là "tốt nhất thế giới hiện nay".
(PLO)- Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio cho hay với việc ban hành luật, Mỹ giờ đã có “những công cụ mới ý nghĩa ngăn chặn ảnh hưởng và can thiệp của Bắc Kinh vào các vấn đề nội bộ của Hong Kong”.
(PLO)- Theo chính phủ Phần Lan, không có giải pháp quân sự nào có thể giải quyết xung đột ở Syria; và các biện pháp của Thổ Nhĩ Kỳ có thể gây nguy hiểm cho những thành tựu đã đạt được trong cuộc chiến chống IS.
(PLO)- Triều Tiên đang bị Liên Hiệp Quốc cấm xuất khẩu than, sắt, chì, hàng dệt may, hải sản, hạn chế nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế.
(PLO)- Liên Hiệp Quốc cho biết Triều
Tiên cung cấp súng ngắn cho Cộng hòa Dân chủ Congo và chúng được trang bị cho lực
lượng gìn giữ hòa bình của Kinshasa.