SIPRI: Châu Âu mua vũ khí gấp đôi, Nga giảm bán một nửa

(PLO)- Báo cáo mới nhất của SIPRI cho thấy nhập khẩu vũ khí của châu Âu tăng gần gấp đôi, trong khi xuất khẩu của Nga giảm một nửa trong 5 năm qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong giai đoạn 2019-2023, các quốc gia châu Âu đã nhập khẩu số lượng vũ khí gần gấp đôi so với giai đoạn 5 năm trước đó, hãng Reuters dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày 11-3.

Cụ thể, theo báo cáo mới nhất của SIPRI, số lượng vũ khí châu Âu nhập khẩu đã tăng 94% khi so sánh giữa giai đoạn 2019-2023 với giai đoạn 2014-2018.

vũ khí.png
Báo cáo của SIPRI cho thấy nhập khẩu vũ khí của châu Âu tăng gần gấp đôi, trong khi xuất khẩu của Nga giảm một nửa. Ảnh: AP

Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, Kiev đã nhập khẩu số lượng vũ khí lớn trong giai đoạn 2019-2023, trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất châu Âu (chiếm 23% tổng lượng nhập khẩu của châu Âu), và lớn thứ 4 thế giới, theo SIPRI.

Ở chiều ngược lại, khi so sánh giữa hai giai đoạn 2019-2023 và 2014-2018, số lượng vũ khí xuất khẩu của Nga giảm 53%.

Xuất khẩu vũ khí của Nga sụt giảm đã đưa Pháp lần đầu tiên vượt qua Nga trở thành quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới sau Mỹ kể từ năm 1950.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm