Điện Kremlin phản ứng trước cáo buộc Nga lên kế hoạch phóng vũ khí hạt nhân vào không gian

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin bác bỏ thông tin cho rằng Nga có thể phóng vũ khí hạt nhân vào không gian, nhấn mạnh đây là "chiêu trò" của Nhà Trắng nhằm thúc giục quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua viện trợ cho Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-2, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov bác bỏ thông tin từ các phương tiện truyền thông phương Tây rằng Nga có thể phóng vũ khí hạt nhân vào không gian, theo đài RT.

Ông Peskov cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lợi dụng vấn đề vũ khí hạt nhân này để thúc giục quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua viện trợ cho Ukraine.

“Rõ ràng là Nhà Trắng đang cố gắng để thúc đẩy quốc hội bỏ phiếu về dự luật phê duyệt tài trợ (cho Ukraine). Chúng ta sẽ xem Nhà Trắng sẽ sử dụng những chiêu trò gì” - ông Peskov nói.

Nga có thể phóng vũ khí hạt nhân vào không gian
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trước đó, trích dẫn các nguồn ẩn danh, một số phương tiện truyền thông Mỹ trong tuần này đưa tin tình báo Mỹ đã thu được thông tin về kế hoạch được cho là của Nga nhằm triển khai hệ thống chống vệ tinh hạt nhân lên quỹ đạo Trái Đất. Tuy nhiên theo các nguồn tin, kế hoạch này được cho là vẫn đang ở giai đoạn phát triển.

Đài ABC News cho biết mặc dù hệ thống này sẽ không được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên Trái Đất nhưng các quan chức Mỹ vẫn coi nó là “rất đáng lo ngại và rất nhạy cảm”.

Cùng ngày 15-2, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby xác nhận thông tin Nga đang phát triển hệ thống chống vệ tinh nói trên. Tuy nhiên, ông Kirby không cung cấp thông tin chi tiết về việc liệu hệ thống đó có phải là vũ khí hạt nhân hay không, theo đài CBS News.

Ông Kirby nhấn mạnh rằng Nga đang gặp khó khăn trong quá trình phát triển dự án này và cho biết hiện "không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với sự an toàn của bất kỳ ai”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm