Điện Kremlin bác cáo buộc tuyên truyền trước thềm bầu cử Nghị viện châu Âu

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov bác cáo buộc Nga tuyên truyền ở châu Âu, đồng thời tố các nước phương Tây đàn áp các kênh truyền thông có quan điểm khác biệt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn hôm 13-2, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov bác cáo buộc của các nước châu Âu rằng Nga đang tiến hành hoạt động tuyên truyền ở châu Âu. Ông cũng tố các nước phương Tây đàn áp các kênh truyền thông có quan điểm khác biệt, theo hãng thông tấn TASS.

Trước đó, trong cuộc họp ngoại trưởng 3 nước châu Âu, gồm Pháp, Đức, Ba Lan hôm 12-2, các ngoại trưởng cáo buộc Nga đang tuyên truyền hình ảnh của mình tại châu Âu trước thềm diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, 3 nước này đã thiết lập một cơ chế chung nhằm ứng phó các mối đe dọa đến từ Nga.

Tuyên truyền ở châu Âu.png
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: REUTERS

Ông Peskov đã bác cáo buộc của 3 nước trên.

“Ở châu Âu, bất kỳ cơ quan truyền thông hay trang nguồn tin nào đi chệch hướng khỏi các nguồn tin chính thống hoặc cố gắng đưa tin về các sự kiện từ nhiều góc độ khác nhau sẽ ngay lập tức bị gán mác công cụ tuyên truyền” - ông Peskov nói.

Vị phát ngôn viên còn nhấn mạnh rằng cách tiếp cận như vậy rõ ràng đi ngược lại lý tưởng “tự do báo chí” và cũng lần nữa chứng tỏ rằng chính quyền các nước phương Tây sẵn sàng đàn áp các phương tiện truyền thông mà họ không thích.

Theo Reuters, các nước phương Tây từng nhiều lần cáo buộc Nga dùng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông để quảng bá hình ảnh của Nga và truyền bá những thông tin sai lệch nhằm làm suy yếu phương Tây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm