Điện Kremlin lên tiếng tin liên lạc với ông Trump về xung đột Nga-Ukraine

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga không có liên lạc với ông Trump về vấn đề giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-1, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov khẳng định phía Nga chưa tổ chức bất kỳ cuộc thảo luận nào với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine, theo đài RT.

Cụ thể, khi được yêu cầu bình luận về các tuyên bố tranh cử của ông Trump rằng ông sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý rằng Moscow “không biết làm cách nào để đạt được điều này”.

Ông Peskov cũng khẳng định “không có liên lạc nào [với ông Trump] về vấn đề này".

Điện Kremlin: Không có liên lạc với ông Trump về xung đột Nga-Ukraine
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Trong những tháng gần đây, ông Trump nhiều lần tuyên bố ông sẽ tìm cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ nếu ông quay lại Nhà Trắng.

Ông Trump cũng nói rằng ông có thể nhanh chóng kết thúc cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng cách tổ chức hội đàm với cả Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin để tìm hiểu điểm mạnh và điểm yếu của hai nhà lãnh đạo.

Phản ứng về những tuyên bố trên của ông Trump, ông Zelensky lưu ý rằng cựu tổng thống Mỹ không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về sáng kiến của mình, và bày tỏ sự lo ngại rằng sáng kiến đó có khả năng bỏ qua lợi ích của Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm