Khởi đầu thuận lợi của ông Trump thắng áp đảo ở bang Iowa

(PLO)- Ông Trump thắng áp đảo ở bang Iowa trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên bên đảng Cộng hòa, bỏ xa các đối thủ hơn 30.000 điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-1 (giờ Mỹ), đài CNN đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thắng áp đảo ở bang Iowa trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở bang này. Chiến thắng này một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng của ông Trump đối với đảng Cộng hòa, bất chấp hàng loạt rắc rối pháp lý đang bủa vây mình.

Khả quan hơn năm 2016

Theo dữ liệu kiểm phiếu của CNN, với 99% phiếu bầu được kiểm, ông Trump đã giành được 56.260 phiếu bầu, bỏ xa hai đối thủ còn lại là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis (đạt 23.420 phiếu) và cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley (đạt 21.085 phiếu). Có thể thấy cựu lãnh đạo Mỹ đã giành chiến thắng áp đảo, dẫn trước các đối thủ với khoảng cách rất xa. Cuộc đua còn hai ứng cử viên là doanh nhân Vivek Ramaswamy và cựu Thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson. Hai nhân vật này nhận được số phiếu khá khiêm tốn, lần lượt là 8.449 và 191 phiếu.

“Kết quả cuộc bầu cử ở bang Iowa chứng tỏ sức nặng của ông Trump đối với đảng Cộng hòa. Ông Trump dường như đang trên đà giành được vé đại diện đảng này” - ông Jimmy Centers, một chiến lược gia của đảng Cộng hòa tại bang Iowa, nhận định.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa, có tổng cộng 40 đại cử tri và lá phiếu của họ sẽ chia cho ứng cử viên dựa trên tỉ lệ phiếu bầu mà ứng cử viên nhận được. Các đại cử tri này sẽ tham dự Hội nghị quốc gia đảng Cộng hòa, nơi chính thức bầu ứng cử viên đại diện đảng tranh cử. Như vậy, với tỉ lệ hiện tại, ông Trump đã giành được 20 phiếu, trong khi ông DeSantis và bà Haley lần lượt nhận được tám phiếu và bảy phiếu. Kết quả cuộc đua ở bang Iowa năm nay cho thấy khả quan hơn nhiều đối với ông Trump so với năm 2016, khi cựu lãnh đạo Mỹ xếp thứ hai và chỉ nhận được bảy phiếu đại biểu.

Sau khi biết kết quả, ông Trump đã cảm ơn người dân bang Iowa vì đã mang lại cho ông chiến thắng quyết định. Ông cũng cảm ơn nhóm tranh cử và những người ủng hộ đã đi bỏ phiếu bất chấp tình trạng giá rét đang diễn ra trên khắp tiểu bang.

Ông Trump thắng áp đảo ở bang Iowa
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Theo CNN, chiến thắng áp đảo của ông Trump ở bang Iowa dường như cho thấy rõ rằng đảng Cộng hòa luôn ủng hộ cựu tổng thống. Theo cuộc thăm dò của CNN, gần một nửa số cử tri đảng Cộng hòa (44%) mà đài này phỏng vấn tự coi họ là một phần của phong trào “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again) của ông Trump. Gần 70% cử tri đảng Cộng hòa cho rằng chiến thắng năm 2020 của Tổng thống Joe Biden là “không chính đáng”.

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng các cáo buộc hình sự chống lại ông Trump cũng là yếu tố giúp ông nhận được nhiều ủng hộ từ cử tri.

Khí thế đối thủ tăng cao

Theo CNN, sau khi giành được vị trí thứ ba trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa, bà Haley bày tỏ lạc quan về các cuộc đua sắp tới trong lịch bầu cử sơ bộ. “Khi bạn đánh giá thành tích của chúng tôi ở New Hampshire, South Carolina và hơn thế nữa, tối nay tôi tự tin tuyên bố rằng tôi sẽ thu hẹp cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa này xuống còn một cuộc đua dành cho hai người” - bà Haley tuyên bố, ngụ ý cuộc đua chỉ còn giữa bà và ông Trump.

Bà Haley cũng chỉ trích ông Trump và Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden, nói rằng hai người này ngày càng “giống nhau hơn”. Theo bà, hầu hết người Mỹ muốn một chính quyền mới mẻ, trong đó các ứng cử viên tổng thống không phải là ông Trump và ông Biden.

Phần mình, ông DeSantis cho biết vẫn kiên quyết tiếp tục tham gia cuộc đua. Nhóm tranh cử của ông đang nhanh chóng chuyển tới New Hampshire và South Carolina, dự kiến sẽ đẩy mạnh hơn nữa các cuộc vận động tranh cử tại các bang này trong thời gian tới. Ông cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục đường đua dù thậm chí có rơi xuống vị trí thứ ba đi nữa.

Ông Vivek Ramaswamy, người về đích ở vị trí thứ tư, đã tuyên bố kết thúc chiến dịch tranh cử và bày tỏ ủng hộ đối với cựu tổng thống Trump: “Tôi phải chấp nhận sự thật. Tôi đã không đạt được điều bất ngờ mà mình mong đợi. Kể từ thời điểm này, tôi sẽ dừng chiến dịch tranh cử tổng thống”.

Ông Ramaswamy cho biết ông đã gọi cho ông Trump để chúc mừng chiến thắng của cựu chủ nhân Nhà Trắng, nhấn mạnh “kể từ giờ, ông ấy sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của tôi cho chức vụ tổng thống”.

Ngày 16-1, ông Trump và đội ngũ tranh cử sẽ có mặt ở New Hampshire để vận động tranh cử. Ông Ramaswamy cho biết sẽ hỗ trợ ông Trump tại cuộc vận động ở bang này.

Iowa là bang đầu tiên mở đầu cho năm bầu cử 2024 ở Mỹ. Theo hãng tin Sky News, chiến thắng ở bang Iowa sẽ tạo cú hích cho các cuộc bầu cử sơ bộ tiếp theo ở Mỹ, tuy nhiên điều này không đồng nghĩa ứng cử viên giành chiến thắng ở bang Iowa cũng sẽ giành được vé đại diện đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng.•

Khảo sát của Reuters: Trump - Biden bất phân thắng bại

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố ngày 10-1 cho thấy nếu Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump thực sự tái đấu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay thì tỉ lệ người dân bầu cho một trong hai ông là như nhau.

Cụ thể, có 35% trong số những người tham gia khảo sát cho biết rằng họ sẽ bầu cho ông Biden và tỉ lệ tương tự cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Gần 1/3 số người được hỏi cho biết không ủng hộ ứng cử viên nào, khoảng 13% cho biết sẽ không bỏ phiếu, 9% cho biết sẽ ủng hộ một ứng cử viên khác và 8% cho biết họ không chắc chắn.

Khi chỉ có hai lựa chọn là ông Trump hoặc ông Biden thì tỉ lệ bầu cho mỗi ứng cử viên tiếp tục bằng nhau, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm