Xưng sĩ quan quân đội để lừa đảo

Cuối năm 2012, Huy quen anh Tr. ở huyện Cư Jút và gợi ý “chạy” cho anh đi Nhật lao động. Tin lời, anh Tr. giao cho Huy 100 triệu đồng để nhờ “chạy”. Sau khi nhận tiền, Huy bỏ trốn ra huyện Cam Lộ (Quảng Trị) và tiếp tục lừa đảo, bị Công an huyện Cam Lộ bắt giữ.

Huy từng bị tòa phạt 10 năm tù về tội lạm dụng và lừa đảo. Sau khi ra tù, năm 2007 Huy vào huyện Đắk Song sinh sống. Khi thực hiện lừa đảo, Huy xưng là sĩ quan quân đội. Tổng cộng có 14 phụ nữ đơn thân tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Dương và Quảng Trị bị sập bẫy với tổng số tiền gần nửa tỉ đồng.

MINH TÍN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm