(PLO)- Các đối tượng yêu cầu người dân chuyển khoản tiền để đóng tạm ứng phí bảo hiểm và sẽ được hoàn trả sau đó. Tuy nhiên, khi người dân chuyển khoản xong thì không liên lạc được với họ nữa.
(PLO)- Dù doanh nghiệp Việt Nam đã lấy lại toàn bộ các container hạt điều nghi bị lừa đảo tại Ý nhưng số tiền cọc/bảo lãnh đóng cho các hãng tàu vẫn chưa đòi lại lại được.
(PLO)- Nóng hôm nay ngày 24-6: Bị phạt hơn 800 triệu vì chất lượng xăng có 'vấn đề'; Hủy Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Việt Á; Người phụ nữ giả con nuôi thứ trưởng để lừa đảo...
(PLO)- Sơn sử dụng pháp nhân Công ty HSBC ký “Thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại” tạo điều kiện cho đồng phạm làm phương tiện lừa đảo.
(PLO)- Do từng làm việc tại quỹ tín dụng nên có kinh nghiệm trong việc làm hồ sơ vay vốn, tất toán các khoản vay, bị can đã liên hệ với nhiều người làm thủ tục đáo nợ ngân hàng và chiếm đoạt khoảng 200 tỉ đồng.
(PLO)- Hình thức lừa đảo tặng quà miễn phí, tuyển cộng tác viên online… vốn chẳng phải là mới, nhưng đánh trúng tâm lý nên nhiều người vẫn trở thành nạn nhân của kẻ gian.
(PLO)- Chủ mỏ cát ở Ninh Thuận đã dùng tay đánh nhiều cái vào mặt Kiểm sát viên giữ quyền công tố vụ án mà người này bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PLO)- Tải app tên Simon không rõ nguồn gốc và nạp tổng cộng gần 1 tỉ đồng để làm nhiệm vụ theo yêu cầu nhằm lấy lãi nhưng sau đó người phụ nữ mất trắng tiền.
(PLO)- Không có đất thật, nhưng bằng việc lập công ty môi giới bất động sản, cặp vợ chồng ở Bình Dương đã làm giấy tờ giả, lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc mua đất của nhiều người.
(PLO)- Công an xác định Huỳnh Tấn Lộc, Chủ tịch HĐQT đã sử dụng pháp nhân Công ty CP ĐT BĐS Hoàng Huỳnh Gia tự lập bản vẽ phân lô nền đất, lập giả dự án ma ở tỉnh Bình Thuận.
(PLO)- Người bị mắc COVID-19 mà tiêm mũi nhắc lại, tức mũi 3, mũi 4, so với những người mắc mà không tiêm thì miễn dịch của người đã mắc có tiêm vaccine sẽ lâu dài hơn, cao hơn.