Từ khóa:

#Yếu tố
Tìm thấy 40 kết quả
Đã xuất hiện nguyên nhân khiến ly hôn: Smartphone!

Đã xuất hiện nguyên nhân khiến ly hôn: Smartphone!

(PL)- Theo một tham luận nghiên cứu mới đây của Thẩm phán Phạm Hồng Loan (TAND TP.HCM) về thực trạng và nguyên nhân ly hôn ở TP.HCM thì năm năm gần đây xu hướng ly hôn của các cặp vợ chồng ngày càng tăng.
Đọc sách nhiều giúp sống lâu

Đọc sách nhiều giúp sống lâu

(PL)- Một nghiên cứu gần đây của các nhà nghiên cứu ĐH Yale công bố trên tạp chí y học Social Science & Medicine cho thấy người có thói quen đọc sách sống thọ hơn so với những người không đọc sách.
Ăn nhiều vitamin C sẽ lợi đủ đường cho mắt

Ăn nhiều vitamin C sẽ lợi đủ đường cho mắt

(PL)- Chế độ ăn giàu vitamin C sẽ giúp bảo vệ mắt từ bệnh đục thủy tinh thể, theo một nghiên cứu của ĐH King (London, Anh) công bố trên tạp chí Ophthalmology. Lưu ý đây phải là vitamin C từ thực phẩm, không phải từ viên uống bổ sung.
Không phát hiện virus Zika, địa phương chịu trách nhiệm

Không phát hiện virus Zika, địa phương chịu trách nhiệm

(PL)- Tại buổi hội thảo, tập huấn đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do virus Zika diễn ra ngày 3-3 dành cho 24 tỉnh phía nam, PGS-TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế, đã cảnh báo như vậy trước những lo ngại về virus Zika.
Kháng sinh gây tăng cân

Kháng sinh gây tăng cân

(PL)- Trẻ em được cho uống nhiều kháng sinh sẽ có đà tăng cân nhanh hơn ở tuổi vị thành niên và ảnh hưởng tiêu cực đến cân nặng lúc trưởng thành so với trẻ uống ít hoặc không uống kháng sinh.
Chênh lệch giàu nghèo khiến chênh lệch chiều cao

Chênh lệch giàu nghèo khiến chênh lệch chiều cao

(PLO)- Một nghiên cứu về trẻ em tại Anh phát hiện có sự chênh lệch nhỏ về chiều cao và sự thiếu thốn, đặc biệt là với những đứa trẻ da trắng, những trẻ em trong các khu phố nghèo thấp hơn 1,6 cm so với những đứa trẻ trong khu nhà giàu.
Thuốc tránh thai tăng rủi ro đột quỵ

Thuốc tránh thai tăng rủi ro đột quỵ

(PL)- Nghiên cứu của ĐH Loyola (Mỹ) vừa công bố trên tạp chí MedLink Neurology cho thấy thuốc ngừa thai dạng uống có thể làm gia tăng rủi ro tạo các cục máu đông, nguyên nhân của 85% các ca đột quỵ.
Sắp có ca ghép đầu người ở Trung Quốc

Sắp có ca ghép đầu người ở Trung Quốc

Bác sĩ Italy Sergio Canavero cùng với đồng nghiệp người Trung Quốc Ren Xiaoping sẽ thực hiện ca ghép đầu người đầu tiên trên thế giới với một bệnh nhân người Nga 30 tuổi.