Khắc phục hậu quả, được giảm nhẹ

Tòa buộc bị cáo phải bồi thường hơn 46 triệu đồng cho phía người bị hại. Theo hồ sơ, khuya 2-10-2010, sau chầu nhậu với đám bạn, Hải chạy xe máy chở thêm hai người bạn ngồi sau về nhà. Trên đường, do thiếu quan sát phía trước nên xe của Hải đã đụng chết anh Lê Hoàng Bảo đang đi bộ cùng chiều.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo. Bị cáo đã có rượu trong người nhưng vẫn điều khiển phương tiện xe máy là nguồn nguy hiểm cao độ, lại chở quá số người quy định. Bị cáo không tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ, không quan sát trên đường nên đã đụng chết một người. Hành vi này cần xử phạt thật nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, xét thái độ thành khẩn, ăn năn; gia đình bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả nên giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

BD

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm