Tháp Eiffel bị dọa đánh bom

BBC dẫn lời giới chức Pháp cho biết chuông báo động vang lên sau khi một kẻ giấu tên gọi điện tới công ty quản lý tháp Eiffel.Khu vực này nhanh chóng bị phong tỏa và khoảng 1.000 người được đưa tới bờ sông Seine ở gần đó.

Cảnh sát cùng chó nghiệp vụ rà soát tại đây. Tuy nhiên, giới chức Paris cho biết lời đe dọa không có cơ sở. "Chúng tôi không tìm thấy gì cả", AFP dẫn lời một quan chức.

Tòa tháp cao 324 m, xây dựng từ năm 1889, là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất thế giới. Quá trình sơ tán du khách khỏi tòa tháp và công viên Champ de Mars diễn ra bình tĩnh vào lúc gần 21h tối qua. Sau đóvài giờ, sân ga Saint-Michel, từng là mục tiêu của một vụ đánh bom năm 1995, cũng được sơ tán vì đe dọa tương tự.

Chính phủ Pháp đã tăng cường an ninh tại một số địa điểm từ ngày 2/8 tới 15/9 một phần là bởi vì đe dọa từ nhóm khủng bố Al Qaeda, kênh TF1 cho biết.

Theo Mai Trang (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm