ĐÀ NẴNG:

Bắt 2 mô tô 'khủng' giấy tờ lậu chui lên tàu TN4

Chiều 28-7, Đội 2 Cục CSGT (Bộ Công an) đóng tại TP Đà Nẵng đã phát hiện và bắt giữ hai mô tô "khủng" không có giấy tờ hợp pháp.

Theo đó, khi lực lượng của Đội 2 kiểm tra tàu TN4 xuất phát từ ga Sài Gòn đi Hà Nội khi tàu này dừng tại ga Đà Nẵng, lực lượng đã phát hiện hai mô tô “khủng” phân khối lớn là Honda CB 750 cc và Honda Varadero 1.000 cc đều không có giấy tờ hợp pháp.

Hai xe mô tô khủng giấy tờ lậu "chui" lên tàu TN4 bị đội 2, Cục CSGT đường bộ - đường sắt phát hiện. Ảnh: LÊ PHI.

Hai mô tô "khủng" giấy tờ lậu chui lên tàu TN4 bị Đội 2 Cục CSGT (Bộ Công an) bắt giữ. Ảnh: LÊ PHI

Cụ thể, xe Honda Varadero 1.000 cc biển số lậu 79A1-001.79 thuộc một xe khác.

Cục CSGT đã kiểm tra xe trên thì thấy xe này mang biển số được cấp cho người nước ngoài với biển số là 59NN-156.902 chứ không phải 79A1-001.79. Trong khi đó, xe Honda CB 750 cc thì không có biển số.

Hai mô tô loại khủng này được vận chuyển từ ga Sài Gòn về Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI.

Hai mô tô "khủng" này được vận chuyển từ ga Sài Gòn về Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Lãnh đạo Đội 2 Cục CSGT cho hay hai mô tô "khủng" này đều đã bị đục lại số khung, số máy. Hai mô tô khủng này được đưa chui lên toa hàng hóa từ ga Sài Gòn với địa chỉ nơi đến là ga Đà Nẵng.

Lập biên bản, nắm lai lịch hai xe khủng này để xử lý. Ảnh: LÊ PHI

Lập biên bản, nắm lai lịch hai mô tô "khủng" này để xử lý. Ảnh: LÊ PHI

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trưởng tàu TN4 để hai mô tô "khủng" không giấy tờ hợp lệ chui lên tàu là ông Nguyễn Tiến Lan và nhân viên hành lý là ông Bùi Quang Hưng.

Số khung bị đục lại. Ảnh: LÊ PHI.

Số khung bị đục lại. Ảnh: LÊ PHI

Số máy cũng vậy, số máy cũ bị cà và đục lại số mới. Ảnh: LÊ PHI.

Số máy cũng vậy, số máy cũ bị cà và đục lại số mới. Ảnh: LÊ PHI

Sau khi phát hiện và đưa hai xe này về, Cục CSGT đã bàn giao cho Công an TP Đà Nẵng thụ lý, lập biên bản tạm giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm