Bắt được nghịch tử đánh chết cha ruột

Trước đó, tối 10-10, ông Đinh Văn Hun (ở thôn Tà Vây) uống rượu tại nhà một người bạn cùng thôn. Sau đó Triệu (con trai ông Hun) đến tham gia uống rượu. Trong lúc nhậu thì hai cha con nảy sinh mâu thuẫn, Triệu đã lớn tiếng quát mắng cha mình và ra tay đánh ông Hun.

Bị con trai đánh quá nặng, ông Hun nôn ra máu nên gia đình đưa ông đi cấp cứu. Đến ngày 21-10 thì ông Hun tử vong. Nghe tin cha chết, Triệu bỏ trốn khỏi địa phương trước khi bị bắt.

PHẠM MỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm