Bắt thêm một "đại ca" trong vụ hỗn chiến gần 30 người

Nguyễn Giang Thanh, 30 tuổi (biệt danh Củ Mì) là kẻ cầm đầu băng nhóm định thanh toán với băng nhóm của Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, Tùng “Gà). Tùng là nhân viên của đội Quản lý và cưỡng chế nợ thuế của chi cục Thuế thị xã Thủ Dầu Một, đã bị bắt vào ngày 27/5.

Theo cơ quan điều tra, nhóm của Thanh “Củ Mì” có không dưới 100 đàn em, chuyên bảo kê các nhà hàng, quán ăn, đòi nợ thuê, cá độ đá bóng, đá gà. Ngày 24/5, một số đàn em trong băng nhóm của Thanh cũng đã đụng độ với băng nhóm của Tùng tại khu phố 12, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một. Chưa phân định thắng thua, hai bên tiếp tục hẹn hôm sau gặp nhau sẽ giải quyết tiếp.

Khoảng 16h chiều 25/5, hàng chục tên vác hung khí hùng hổ định lao vào đánh nhau thì cảnh sát xuất hiện. Tại hiện trường gần 50 người của lực lượng chức năng đã bao vây, khống chế 29 nghi phạm, thu giữ các loại kiếm, mã tấu, rựa, bom xăng...

Công an đang tiếp tục điều tra các đồng bọn khác có liên quan đến hoạt động của hai băng nhóm này.

Theo Tuệ Mẫn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm