Bị chửi, dùng rựa chém chết người

 Bị cáo Trần Văn Ngọt đang được áp giải ra xe

Theo cáo trạng, Ngọt, Cao Văn Phúc và Lê Thanh Hồng làm thuê tại một bãi mía thuộc xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Trong quá trình làm việc, Ngọt và Phúc xảy ra mâu thuẫn cự cãi, Hồng biết chuyện nên có thành kiến ghét Ngọt.

Khoảng 11 giờ ngày 16-12-2014, Hồng và Ngọt cãi cọ nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, một người bạn đến rủ Ngọt đi uống cà phê rồi đi nhậu đến chiều.

Khi quay về đến bãi mía, Ngọt thấy Phúc và Hồng đang ngồi uống rượu. Nhớ lại chuyện buổi sáng Ngọt bực tức, đi đến hỏi Hồng sao chửi mình rồi dùng chân đạp vào người Hồng làm Hồng té ngã.

Thấy vậy, Phúc đánh nhau với Ngọt, bị Ngọt dùng tay đè xuống đất. Hồng đứng dậy đánh vào vai Ngọt mấy cái, Ngọt liền chạy vào chòi lấy hai con dao rựa ra. Lúc này, Phúc và Hồng bỏ chạy theo 2 hướng, Ngọt đuổi theo nhưng vấp ngã. Phúc liền quay lại đè đầu Ngọt xuống đánh. Ngọt chống trả, cầm dao chém một nhát trúng đùi Phúc. Phúc bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống.

Ngọt cầm dao rựa bỏ chạy về chòi rồi nhờ Ân chở đến Công an thị trấn Chơn Thành (Bình Phước) đầu thú. Nạn nhân được Hồng và mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Ngọt 16 năm tù giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm