Play-off Olympic Paris 2024: Indonesia - Guinea (20 giờ ngày 9-5):

“Canh bạc cuối” của HLV Shin Tae-yong

(PLO)- Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir tuyên bố sẽ trao bản hợp đồng mới cho HLV Shin Tae-yong có thời hạn đến cuối năm 2027. Trong lúc chờ ký kết hợp đồng, HLV Shin Tae-yong có cơ hội làm nên lịch sử cùng bóng đá Indonesia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là việc U-23 Indonesia phải đánh bại U-23 Guinea trong trận play-off để có chiếc vé dự Olympic Paris 2024. Trận đấu này diễn ra lúc 20 giờ ngày 9-5 trên sân của Trung tâm bóng đá quốc gia Pháp Clairefontaine, Paris.

Tháng 6 tới, bản hợp đồng của HLV Shin Tae-yong với PSSI hết hạn và hai bên đã đạt được mọi thỏa thuận cho bản hợp đồng mới tới cuối năm 2027. HLV Shin Tae-yong cho rằng, đó là bản hợp đồng đẹp để ông đủ thời gian thực thi các kế hoạch đề ra cho bóng đá Indonesia từ năm 2019 đến nay.

Bung hết sức trong “canh bạc cuối”

Đối thủ của U-23 Indonesia là đội về thứ tư giải U-23 châu Phi U-23 Guinea. Trình độ của bóng đá trẻ châu Phi hơn châu Á một bậc. Tuy nhiên, việc tranh tấm vé vớt liên khu vực chỉ diễn ra 1 trận sẽ có lợi cho đội kèo dưới Indonesia. Thầy trò ông Shin Tae-yong bung hết sức để chơi canh bạc cuối thì cơ hội đánh bại kèo trên Guinea cao hơn rất nhiều.

shin-tae-yong.png
U-23 Indonesia còn cách vé dự Olympic Paris 2024 đúng 1 trận nữa. Ảnh: AFP

HLV Shin Tae-yong có được đội hình mạnh nhất khi đội trưởng Rizky Ridho trở lại cùng với tiền vệ đang đá Cerezo Osaka của Nhật là Hubner, trong khi Elkan Baggott từ Bristol Rovers bay sang Pháp sau khi hoàn thành mùa giải cùng CLB của Anh. Elkan Baggott đá không chắc và hay mắc lỗi cá nhân. Khả năng cao là vị trí này ông Shin sẽ chọn Komang Teguh, một trung vệ tham gia tấn công rất ấn tượng.

HLV Shin Tae-yong có thể chơi đội hình 3-4-3, trong khung thành vẫn là Ernaldo Ari, ba hậu vệ có Dewangga (trái), Komang Teguh (trung vệ) và Ferrari (phải), bốn tiền vệ là Arhan (trái), Nathan Tjoe Aon và Hubner (trung tâm), Fathur Rahman (phải) và ba tiền đạo gồm Ferdinan (lệch trái) Rafael Struick (trung tâm), Witan Sulaeman (lệch phải).

“Đội bóng châu Âu” Guinea

Trong khi đó, U-23 Guinea là đội mạnh thực sự. Thành phần 23 tuyển thủ trẻ Guinea có đến 20 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, trong đó 16 cầu thủ chơi bóng ở Pháp như tiền đạo Elhadj Bah, Ousmane Kamara, Madiou Keita, Diakhaby, Saidou Sow, Facinet Conte. Ngoài ra, Guinea còn có các ngôi sao từ châu Âu khác như tiền vệ Ilaix Moriba đang đá Getafe, Seydouba Cisse đang khoác áo Leganes (Tây Ban Nha), Momo Cisse (Stuttgart, Đức), và Ibrahim Diakite (Stade Lausanne, Thụy Sĩ).

Với lực lượng mạnh như vậy, ngay cả những đội như U-23 Nhật Bản (vô địch U-23 châu Á), U-23 Uzbekistan (á quân) cũng rất khó khăn nếu đối đầu với U-23 Guinea, huống gì Indonesia. Tuy nhiên chung kết Play off liên khu vực này chỉ là một trận đơn lẻ, nên Indonesia tiếp cận trận đấu theo kiểu “thắng hay là chết”. Trong 1 trận đấu kiểu như vậy, biết đâu lối chơi xuất thần cùng với “thần may mắn” mỉm cười, thầy trò HLV Shin Tae-yong lại tạo địa chấn như kiểu họ đánh bại Hàn Quốc ở tứ kết U-23 châu Á.

Đó là khi nói về tính bất ngờ, còn trên thực tế, U-23 Guinea ở đẳng cấp khác so với U-23 Indonesia. Điều quan trọng hơn là Guinea cũng có khát khao giành suất dự Olympic Paris nên rất khó lơ là trong trận đấu không có chỗ cho sai lầm này.

Dự đoán: Guinea thắng Indonesia 3-1.

4 “vũ khí” của U-23 Indonesia

Tờ Bola (Indonesia) chỉ ra 4 “vũ khí” của U-23 Indonesia gồm thủ môn Ernando Ari Sutaryadi, Nathan Tjoe-A-On, Rafael Struick và Marselino Ferdinand. Dù không ưu thế thể hình như các thủ môn khác, Ernando Ari đã chứng tỏ mình xứng đáng là chốt chặn đáng tin cậy trong khung thành Indonesia. Ernando Ari thông minh trong việc đoán hướng bóng và phản xạ tốt.

Trong khi đó, Nathan Tjoe-A-On không chỉ mạnh về phòng ngự mà còn có khả năng tấn công tốt. Sự bình tĩnh và kỷ luật của Nathan chắc chắn là cần thiết cho Indonesia trước Guinea. Tiền đạo Struick thì có thừa kỹ năng và thể lực cũng như khả năng tranh chấp bóng trên không cực tốt. Cuối cùng, Marselino Ferdinand được xem là ngôi sao sáng nhất Indonesia hiện tại, là “ngòi nổ cung cấp các bàn thắng cho đội.

PHẠM QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm