Cán chết người, bỏ chạy 1 km thì bị dân bắt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 20 ngày 6-11, anh Đỗ Xuân D. (40 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển xe ba gác máy BKS 60S1-8015 chở vật liệu xây dựng lưu thông theo hướng quận 12 đi Gò Vấp trên đường Quang Trung.

Hiện trường cán chết người, bỏ chạy 1 km thì bị dân bắt

 Chiếc xe tải sau khi tông chết anh D. đã bỏ chạy khỏi hiện trường

Khi chạy qua khu vực thuộc phường 14, quận Gò Vấp (TP.HCM) thì anh D. dừng xe tại một cửa hàng kinh doanh gỗ nội thất cách giao lộ Phan Huy Ích - Quang Trung khoảng 30 m, sau đó đi bộ tới trước.

Đúng lúc đó, chiếc xe tải BKS 51C-592.46 (chưa rõ danh tính tài xế) bất ngờ lao tới từ phía sau cán qua người anh D. khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Bất bình trước sự việc, người dân chứng kiến đã truy đuổi yêu cầu tài xế xe tải dừng lại. 

Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn tài xế xe tải đã bỏ chạy khỏi hiện trường với tốc độ cao.

Chứng kiến sự việc bất bình, nhiều người dân đã tri hô, dùng xe máy để truy đuổi chiếc xe gây tai nạn. Sau khoảng 1 km truy đuổi, người dân đã chặn đầu xe tải. Tài xế gây tai nạn sau đó đã được đưa về Công an phường 14, quận Gò Vấp làm việc.

Tại hiện trường, thi thể anh D. nằm cách chiếc xe ba gác máy khoảng 10 m, rất đông người dân đã theo dõi vụ việc. Giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ.

 Vụ việc khiến giao thông khu vực ùn ứ cục bộ.

Lực lượng CSGT Công an quận Gò Vấp nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường xử lý vụ việc.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, hiện trường vụ việc cơ bản đã được xử lý xong.

Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm