Chưa chắc đã là chung cư cao cấp

Nhiều ý kiến cho rằng tình trạng lạm dụng việc gắn nhãn “cao cấp” để quảng cáo trong thị trường bất động sản đã gây ngộ nhận cho người tiêu dùng. Không ít dự án chung cư được xây dựng với chất lượng, tiện nghi trung bình cũng được quảng cáo, rao bán với tên gọi chung cư cao cấp.

Ông Lê Khắc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vincom, kiến nghị cơ quan nhà nước ban hành tiêu chuẩn để phân loại căn hộ chung cư, giúp doanh nghiệp và khách hàng yên tâm hơn. Có ý kiến cho rằng dù nội thất sang trọng đến mức dát vàng cho bồn tắm, bồn cầu mà lại nằm ở khu hay kẹt xe thì cũng không thể gọi là chung cư cao cấp được.

Một số đề xuất về tiêu chí của chung cư cao cấp là: Mật độ cây xanh lớn hơn 25%, diện tích tối thiểu 120 m2 sàn/căn hộ, 4-6 căn hộ/tầng/thang máy; có tầm nhìn, cảnh quan đẹp, thuận tiện giao thông, bảo vệ 24/24 giờ; chung cư luôn được bảo trì trong suốt niên hạn sử dụng...

THANH HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm