Công an xử lý hàng chục vụ đốt pháo ở thị trấn vùng biên

Ngày 17-2, đại tá Phan Thanh Quảng, Trưởng công an huyện Hướng Hóa cho biết, mấy ngày qua công an đã phát hiện 18 vụ đốt pháo nổ trái phép, xử phạt 4 trường hợp 6 triệu đồng tại thị trấn Lao Bảo. Những người đốt pháo phần lớn chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị xử phạt hành chính.
a-ra-quan-chong-phao-Lao-BAo-2466-142415

Nhà chức trách ra quân tuyên truyền người dân không đốt pháo trái phép. Ảnh:Quang Hà

Những năm gần đây, thị trấn vùng biên Lao Bảo trở thành điểm nóng về tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán. Nhà chức trách tỉnh Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép trên địa bàn.

Trong ngày 17-2, chính quyền huyện Hướng Hóa đã ra quân tuyên truyền người dân không đốt pháo trong dịp Tết. “Chúng tôi sẽ tuần tra kiểm soát công khai, đồng thời bố trí lực lượng trinh sát mật phục để phát hiện và ngăn chặn các hành vi mua bán, sử dụng pháo trái”, đại tá Phan Thanh Quảng nói.

Theo Quang Hà (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm