Cứ bốn phút lại có một trẻ em bị chết do tai nạn giao thông

Tại chương trình sơ kết nhiều ý kiến cho rằng để các em chấp hành pháp luật trước tiên phải nâng cao ý thức, tránh nhiệm của phụ huynh: "Một thực tế là hiện nay nhiều phụ huynh chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm nên lơ là, thiếu quan tâm từ đó dẫn đến hậu quả thương tâm cho các em..."- ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia nói.

Cứ bốn phút lại có một trẻ em bị chết do tai nạn giao thông ảnh 1

Hội nghị cũng đề xuất cần có thêm nhiều chương trình tuyên truyền vận động nâng cao ý thức của trẻ em và phụ huynh về đội mũ bảo hiểm. Ảnh: VIẾT LONG

Theo thống kê của Bộ Y tế hàng năm số người tử vong do tai nạn giao thông có đến 20% là trẻ em, trong đó 50% không đội mũ bảo hiểm. Còn theo WHO ước tính trên thế giới cứ 4 phút lại có một trẻ em mất do tai nạn giao thông. Tại Việt Nam, hàng năm có khoảng 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Trong đó, nguyên nhân tử vong hàng đầu là do điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm