Tuồn 16 bao thuốc nổ TNT vào Phú Quốc

Chiều 28/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án vận chuyển trái phép thuốc nổ liên quan đến nghi can Bùi Hải Nam, ngụ xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc. Người đàn ông 51 tuổi này bị tạm giữ cùng 16 bao tải thuốc nổ TNT có tổng trọng lượng gần 400 kg.

Tuồn 16 bao thuốc nổ TNT vào Phú Quốc ảnh 1

Ông Nam khai nhận mua thuốc nổ từ Campuchia cho một người tên Tuấn ở xã đảo Thổ Châu. Ảnh do bộ đội biên phòng cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, Nam có 30 năm sống ở Campuchia nên có mối quan hệ với đầu mối mua bán thuốc nổ gần cảng Công Pông Xom. Tuần trước ông này nhận 100 triệu đồng của một người tên Tuấn ở xã đảo Thổ Châu (Phú Quốc) nhờ mua thuốc nổ.

Chập choạng tối 25/6, khi tàu cá không biển kiểm soát do Nam điều khiển chuẩn bị cập bến ở ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu thì nhà chức trách phát hiện. Cơ quan chức năng xác định đây là số thuốc nổ lớn nhất từ trước đến nay được vận chuyển vào huyện đảo Phú Quốc.

Vụ án được điều tra mở rộng.

Theo Lê Vân (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm