Sẽ sửa chữa các thiết bị hư hỏng do sự cố điện

Trong quá trình hoạt động, cơ sở có ký hợp đồng mua điện của Điện lực Chợ Lớn và đã được thay đổi điện kế một lần.

Ngày 2-1, các nhân viên của Điện lực Chợ Lớn đã đến cơ sở để thay điện kế điện tử sang điện kế cơ. Sau đó, cơ sở luôn gặp sự cố ngắt điện (do cầu dao tự động cúp) bảy, tám lần/ngày, bất kể ban ngày hay ban đêm. Cơ sở vội vàng gửi đơn yêu cầu cơ quan điện lực xem xét, khắc phục và cơ quan này có cử nhân viên xuống khảo sát. Hôm sau, trong lúc cơ sở đang hoạt động thì toàn bộ hệ thống máy tính ở các phòng bị chập mạch điện và nổ, gây hư hại cho một số thiết bị, khiến hoạt động của cơ sở bị đình đốn. Công ty Vsic Informatics đề nghị Điện lực Chợ Lớn có phương án bồi hoàn, hỗ trợ để cơ sở có thể hoạt động trở lại.

Làm việc với Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lâm Du Long - Giám đốc Điện lực Chợ Lớn cho biết: “Do hệ thống đường dây dẫn điện của cơ sở quá cũ, cách đi dây không tương thích với các thiết bị sử dụng làm điện áp tăng cao nên dẫn tới sự cố trên. Chúng tôi đã cử người đến kiểm tra, phục hồi kịp thời đường cấp điện để cơ sở có điện sử dụng và đã thống kê các thiết bị điện bị hư hại, cháy nổ để sửa chữa, bồi hoàn. Đồng thời, chúng tôi cũng thay luôn cho cơ sở một điện kế có dung lượng lớn thay vì sử dụng tới ba điện kế như trước đây”.

NHƯ NGHĨA ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm