Tôi cũng không chấp nhận lý do hung thủ khai báo vì ghen tuông nên giết Linh

Xin chia buồn với gia đình Linh. Tuy Linh là người phải gánh chịu nhưng cũng phải trách Linh nhiều. Tại sao lại như vậy, nguyên nhân từ đâu? Tôi cũng không chấp nhận lý do tên này khai báo vì ghen tuông nên giết Linh, vì cả hai đã chia tay, đã có người yêu mới nên không thể ghen được.

PHAN TUAN (Phantuan...@yahoo.com)

Người bị hại cũng đáng trách vì đã chia tay nhau mà vẫn còn đến với hắn.

DANG QUOC VUONG (...vuong@rocketmail.com)

Một hành động không có tính người, cần nghiêm trị trước pháp luật. Phải xử bắn.

VU QUAN (b0y_s3v3n_l0v3...@yahoo.com.vn)

Đây cũng là bài học cho những cô gái sống không chung thủy, đã có người yêu rồi khi người tình cũ rủ là đi liền không suy nghĩ đắn đo.

TRẦN THỊ LAN (lanvan...@gmail.com)

Đó là hậu quả của lối sống buông thả trong tình cảm.

TRAM (tramduy...@yahoo.com)

Thật kinh khủng. Đọc mà thấy rùng mình. Không hiểu sao giới trẻ bây giờ được thụ hưởng quá nhiều từ cha mẹ và xã hội nên có không ít trường hợp xảy ra quá đau lòng.

QUỲNH LƯU (quynhluu...@yahoo.com.vn)

Tôi không hiểu tại sao chia tay rồi mà Linh lại quan hệ tình dục với Nghĩa? Thật tiếc cho Linh không nhận ra tình yêu mù quáng. Biết Nghĩa hư hỏng (cầm đồ, yêu nhiều cô gái...) mà Linh vẫn bám theo để nhận lấy cái chết. Mức án tử hình đối với Nghĩa vẫn chưa hết tội.

PHAN QUANG THONG (tlapphuong...@yahoo.com)

Tại sao một con người trông rất là trí thức mà lại phạm một tội theo pháp luật Việt Nam không thể dung tha?

VU DINH NUI (hoainam...@yahoo.com.vn)

Không tưởng tượng được có người dã man như thế. Bài học cho những người đã và đang yêu.

THUY HOA (dothithuy...@yahoo.com.vn)

Cần loại trừ tên Nghĩa khỏi xã hội ngay.

HOA ĐỎ (hoaphuongdo...@yahoo.com)

Đề nghị pháp luật xử bắán kẻ giết người dã man vô nhân tính này.

LIÊN KUTE (...mituot@yahoo.com)

Tôi nghĩ rằng chỉ mỗi việc giết người chặt xác là quá đủ cho án tử hình.

L.T.SƠN (letrugn...@gmail.com)

Tên Nghĩa phải bị tử hình, dù vẫn chưa hết tội. Nhưng còn cô gái bị giết kia có oan uổng không? Luật pháp sẽ làm rõ. Đây là hồi chuông cảnh báo những cô gái yêu đương lăng nhăng, sống buông thả.

MEO VANG (Nguyen_vtk...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm