Tên Nghĩa chỉ có cặp mắt kính là trí thức thôi

XUÂN (xuanthai...@hotmail.com)

Phật đã dạy "tham, sân, si" sinh ra mọi thứ tệ hại trên cõi đời này. Nếu ai có con gái thì cứ dạy rằng: "Kẻ nào có một trong những điều trên thì nên cảnh giác". Tên Nghĩa không chỉ là kẻ tham lam của cải của người khác, tham lam trong cờ bạc mà còn sân hận độc ác và si mê nhục dục (quan hệ với cả hai cô gái cùng một lúc), rồi còn si mê game online nữa. Do đó, kết cục như vậy là tất yếu.

TRƯƠNG QUỐC HÙNG (hungquoc...@gmail.com)

Đề nghị tử hình Nguyễn Đức Nghĩa về tội giết người.

DANG VAN MEN (anhmen...@yahoo.com.vn)

Người bị hại và hung thủ đều là những người tự do luyến ái. Tên Nghĩa thì giết người không gớm tay.

LÊ THỊ MÍT (mituot...@yahoo.com)

Nghĩa thật là độc ác. Vì thế cậu ta phải trả giá cho những gì cậu ta làm. Song đây cũng là lời cảnh báo cho những cô gái khác: hãy yêu một tình yêu trong sáng. Linh thật đáng thương nhưng cũng có điều đáng trách vì quá nặng tình hay đam mê tình ái không có điểm dừng, cũng có thể nói rằng cô nhu nhược quá. 

TRẦN NHẬT QUANG (xuantoan...@gmail.com)

Nếu một người đã mất nhân tính, bệnh hoạn như thế thì nên xử bắn. Tuy nhiên, nếu người đó không có bệnh hoạn gì, còn lý trí, có lương tâm, có cha mẹ, anh chị em... thì không nên xử bắn mà nên xử chung thân để anh ta suy nghĩ lại và tự đau đớn với lương tâm của mình. 

XUAN HA (xuanha...@yahoo.com)

Tôi chẳng thấy có gì là tiếc cho cả hai người. Một người có lối sống buông thả, còn người bị chết kia cũng chẳng ra gì.

HOANG (...lc@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm