Lừa đổi tiền, vàng bằng đô la giả

Chieng Hsien có tên Việt Nam là Lê Thị Thanh Nhàn. Cùng bị bắt vì hành vi lừa đảo, tiêu thụ tiền đô la giả với Hsien còn có Lê Văn Nhã, 24 tuổi, trú tại xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Theo thượng tá Võ Thành Đồng, Trưởng Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế, Công an tỉnh Bến Tre, lượng đô la giả mà hai người này tiêu thụ rất lớn: hơn 38.000 USD giả, 10 lượng vàng loại 24K và trên 70 triệu đồng tiền VN.

Hai người này khai nhận vận chuyển USD giả từ nước ngoài vào Việt Nam bằng đường bộ, sau đó đưa đi các tiệm vàng và điểm thu đổi ngoại tệ ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thị xã Bến Tre, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đổi lấy tiền VND và mua vàng thật.

Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Phong Anh (Đất Việt)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm