Bênh bạn, dùng kiếm đâm chết người không quen biết

Ngày 23-8, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử, quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng (23 tuổi) mức án chung thân, Nguyễn Quý Tú (23 tuổi) 20 năm tù và Đỗ Văn Việt (18 tuổi, cùng trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) 17 năm tù, cùng về tội giết người.

Theo hồ sơ, ngày 7-9-2015, Nguyễn Văn Dũng rủ Nguyễn Quý Tú đến một quán bia trên địa bàn xã Thanh Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội) để ăn nhậu. Tại đây, bàn bên cạnh cũng có anh Nguyễn Anh Minh, Lê Văn Hòa cùng một số người bạn đang ngồi lai rai.

Sau một hồi nhậu, giữa Dũng và anh Hòa bất ngờ lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Nguyên nhân chỉ xuất phát từ việc anh Hòa nói với Dũng: “Nếu tao nói dối thì mày làm chó”.

Bênh bạn, dùng kiếm đâm chết người không quen biết ảnh 1
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Để “xử” đối phương, Dũng bảo Tú gọi thêm Đỗ Văn Việt (khi gây án chưa đủ 18 tuổi) đến tiếp viện. Biết tin bạn bị “bắt nạt”, Việt lập tức nhận lời và chạy đến. Tới nơi, sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, Việt lẳng lặng ra khỏi quán về nhà riêng lấy một thanh kiếm dài khoảng 1 m rồi quay lại.

Tới nơi, Việt rút kiếm rồi đi thẳng tới chỗ anh Hòa chém vào lưng nạn nhân, Dũng cũng lao vào đánh hội đồng.

Thấy bạn bị chém, anh Minh xông tới can ngăn nhưng liền bị Tú cản lại, còn Việt vung kiếm đâm một nhát vào vùng sườn phải của nạn nhân. Anh Minh bỏ chạy được một đoạn rồi gục ngã.

Chưa dừng lại, Việt cùng Dũng tiếp tục trút “trận mưa” cốc bia vào người Hòa. Sau đó, tất cả lên xe máy bỏ chạy.

Về phía các nạn nhân, dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng do vết thương quá nặng nên anh Minh đã tử vong. Anh Hòa may mắn hơn nên thoát chết.

Đến chiều tối cùng ngày, Việt ra cơ quan công an đầu thú. Một ngày sau, cả Dũng và Tú đều bị cảnh sát bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm