Bị tù vì đánh công an phường

Bị tù vì đánh công an phường ảnh 1

Bị cáo Lê Đình Khải tại tòa ngày 4-2. Ảnh: N.NAM

Theo cáo trạng, 17 giờ ngày 11-10-2014, sau khi nhậu xong, Khải chở bạn tên NTN về tới gần nhà thì dừng xe. N. qua nhà ông HBT hỏi ông T trộm gà của N. không rồi hai bên cự cãi, đánh nhau. Khải thấy vậy liền chạy tới đánh ông T giúp bạn. Sau đó, thấy người nhà ông T ra đông nên Khải chở bạn bỏ đi. Sau đó, gia đình ông T báo công an

Nhận được tin trình báo của gia đình ông T, Công an phường đã cử cán bộ tên CNPH cùng bốn nhân viên Ban bảo vệ dân phố xuống xác minh sự việc. Còn Khải chở bạn đi đến tiệm sửa xe máy lấy hai ống kim loại (ty phuộc xe máy) đi kiếm ông T và cháu đánh tiếp.

Tới nhà ông T, Khải định vào đánh cháu ông T. Đang tìm cách vào nhà ông T thì công an phường tên H đang xác minh vụ việc gần đó thấy nên can ngăn, định tước hung khí trên tay Khải thì Khải quay lại dùng ống kim loại đánh vào nón bảo hiểm đang đội trên đầu của anh H. Sau đó, bốn nhân viên Ban bảo vệ dân phố tới thì Khải và bạn bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm