Cả nhóm đi tù vì chém người từ tiếng nẹt pô xe máy

Ngày 20-5, TAND TP Cần Thơ xử lưu động tại xã Trung An, huyện Cờ Đỏ TP Cần Thơ đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Vẹn 16 năm tù, Trần Văn Tánh và Nguyễn Khắc Chung mỗi bị cáo 10 năm tù, Đỗ Minh Triết 8 năm tù, Thái Đức Hiếu và Lương Phước Túy mỗi bị cáo 6 năm tù cùng về tội giết người; các bị cáo Nguyễn Khắc An Khánh, Nguyễn Quốc Nam và Nguyễn Văn Bình bị phạt lần lượt 8, 9 và 10 tháng tù cùng về tội che giấu tội phạm.

Các bị cáo tại phiên tòa xử lưu động ngày 20-5. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, khoảng 23g30 ngày 23-5-2014, Tánh, Vẹn, Hiếu, Triết, Nam đang ngồi uống rượu tại cổng chợ xã Trung An thì có một thanh niên chạy xe máy ngang qua nẹt pô.

Cả nhóm nghĩ là khiêu khích đánh nhau nên tìm hung khí cầm theo. Cả nhóm rủ nhau đến nhà Bình nhậu, lúc này có thêm Túy, Chung, Lương Triều Vĩ và một số người khác.Trong lúc đang ngồi uống rượu thì có một thanh niên tiếp tục chạy xe ngang qua nẹt pô rồi chạy đi về hướng cầu Xẻo Tràm. Tánh nói “thằng nẹt pô đó là thằng Danh hai Nồ (Trước đó khoảng một tháng, nhóm của Tánh có mâu thuẫn đánh nhau với nhóm của Phan Thanh Danh (Danh hai Nồ)), nó kiếm chuyện để đánh nhau”.

Vẹn bèn lấy cây dao rồi nổ xe máy chạy đuổi theo. Tánh lấy hai cây kiếm đưa cho Chung một cây rồi chạy xe chở Chung theo Vẹn. Còn Bình, Hiếu, Triết, Túy chạy bộ theo. Nghe tiếng xe máy và có người chạy về hướng cầu Xẻo Tràm thì nhóm của Danh đang ngồi uống rượu biết sẽ xảy ra đánh nhau nên đi tìm cây làm hung khí chuẩn bị sẵn, nấp chờ.

Sao đó hai nhóm đã xảy ra đánh lộn quyết liệt.Trong đó, Chung, Tánh, Vẹn dùng dao và kiếm chém nhiều nhát vào đầu và mặt Phan Thanh Tùng (nhóm của Danh) đến ngã gục bất tỉnh. Kết luận giám định cho thấy, Tùng có hai vết thương vùng chẩm, bốn vết thương vùng trán trái, chân mày trái, gốc mũi má trái, gây lún sọ trái ảnh hưởng nhiều đến thẩm mĩ. Vết thương mu bàn tay trái ảnh hưởng chức năng ít. Sức khỏe bị giảm do thương tích gây nên là 31%.

Chung, Tánh, Hiếu, Triết, Túy bỏ trốn sau đó. Đến 17g ngày 24/5/2014 Vẹn bị bắt khẩn cấp. Ngày 17/6/2014, Chung và Tánh ra đầu thú.

Nhóm của Phan Thanh Danh có sáu người có tham gia đánh nhau nhưng không gây thương tích nên công an đề nghị địa phương xử phạt hành chính. Các đối tượng còn lại bị tòa tuyên phạt như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm