Chém chủ tiệm vàng để cướp, hai bị cáo vào tù

Theo hồ sơ, qua theo dõi, biết được cứ đến chiều thì vợ chồng anh Nguyễn Kim Dũng, chị Nguyễn Thị Em (chủ tiệm vàng ở thôn Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) cho tiền, vàng, bạc… vào túi xách rồi bỏ trong cốp xe mô tô đi về nhà nên Đại nảy sinh ý định cướp tài sản. Đại rủ Lệ ở TP Huế và Mai Xuân Thanh ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) đến nhà Đại bàn việc đi cướp vàng. Sau khi bàn bạc, phân công, chuẩn bị sẵn kích điện, rựa, băng keo, ớt bột, Đại, Lệ và Thanh đi đến tiệm vàng của vợ chồng anh Dũng.

Chiều tối 13-5-2014, vợ chồng anh Dũng dọn hàng cho vào hai túi xách, một túi bỏ vào cốp, một túi để ở baga trước xe mô tô đi về nhà. Nhóm của Đại bám theo. Khi đến đoạn đường vắng, Đại cho xe chạy vượt lên áp sát xe vợ chồng anh Dũng. Lệ dùng kích điện chích vào lưng anh Dũng, chị Em đồng thời đạp xe anh Dũng ngã xuống đường.

Anh Dũng nhào đến lấy chìa khóa xe liền bị Thanh dùng rựa chém vào tay. Đại lấy túi xách để ở baga rồi mở cốp xe để Lệ lấy túi xách trong cốp, chiếm đoạt 52 lượng vàng, 17 lượng bạc, bốn dây chuyền bằng hạt cườm, tám chiếc ngọc thạch và hai điện thoại di động cùng 135 triệu đồng, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trên 1,3 tỉ đồng.

Thanh hiện bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra lệnh truy nã.

HỒ LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm