Chồng lãnh án vì vợ tố cáo bị... cha nuôi cưỡng bức

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 12-2012, Phương đến quán cà phê võng của CTHT (sinh ngày 18-10-1998) trên địa bàn xã. Lúc này chỉ có HT ở nhà và quán vắng khách. Sau một lúc nằm nói chuyện, Phương rủ HT vào trong nhà để “quan hệ”. Khoảng ba ngày sau, Phương tiếp tục đến quán và cùng HT “gần gũi” lần nữa. Sau đó, gia đình phát hiện HT có bầu nên đến giữa tháng 6-2013, hai bên gia đình tổ chức lễ thành hôn. Đến tháng 10-2013, HT hạ sinh một bé trai.

Bị cáo Nguyễn Thế Phương nghe tòa tuyên án. 

Thế nhưng đến tháng 2-2014, HT lại làm đơn tố cáo cha nuôi của mình là CNT đã nhiều lần ép quan hệ tình dục dẫn đến có con chứ không phải là con của Phương. Lúc này, mẹ của HT làm đơn tố cáo với cơ quan công an Phương mới là người có tội, vì lúc giao cấu HT chưa đủ 15 tuổi.

Sau khi được Viện Khoa học TP.HCM phân tích gen (AND) của C.N.T, Nguyễn Thế Phương, CTHT và CNT (con HT) đã có kết luận Phương mới thật sự là cha của đứa bé.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm