Đâm chém loạn xạ làm 5 người thương vong để giải cứu anh trai

 Bị cáo Huỳnh Văn Thái nghe tòa tuyên án chiều 26-2. Ảnh: N.NAM

Theo cáo trạng, Huỳnh Văn Thái (SN 1996) là em trai của Huỳnh Văn Thông (SN 1992) ngụ tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 21-7-2014, hai anh em Thông đi dự tiệc cưới người cùng xã, khi đang cầm micro hát và nhảy múa thì Nguyễn Văn Sang là người cùng dự tiệc không hài lòng nên phát sinh mâu thuẫn. Ba tiếng sau, cha của Thông và Thái tới kêu hai con về. Lúc đi ra, Thông thấy Sang nên tới nói chuyện giảng hòa thì bị Sang, Khương và nhóm bạn xông vào đánh. Thái lấy nón bảo hiểm đánh nhóm của Sang để bênh vực anh trai. Sau đó nhiều người cũng tới can ngăn nên ba cha con Thái đi về.

Đi được khoảng 1km thì Trương Thanh Lời chở theo Đỗ Duy Phương, Nguyễn Văn Khương và Lê Hoàng Nam tới. Cả bốn người cùng vây quanh Thông dùng tay, chân đánh Thông. Anh Mai Hoàng và Trần Văn Nô đang ngồi uống cà phê gần đó nghe tiếng la đánh nhau nên chạy tới can ngăn. Cùng lúc, Thái tri hô nhờ mọi người tới cứu nhưng không thấy ai nên chạy vào một nhà gần đó lấy hai cây dao chạy ra chỗ Thông để cứu anh.

Thái chém anh Mai Hoàng một nhát vào vùng cổ, chém Khương một nhát vào gáy, chém Phương một nhát vào vùng cổ, chém nhiều nhát vào mặt, cằm của Nam; chém anh Nô vào mũi, vai trái. Sau đó, Khương chết tại chỗ. Các bị hại khác được đưa đi cấp cứu kịp thời, Nô, Hoàng, Phương mỗi người bị thương tích 8%, Nam 4%. Sau đó, gia đình Thái đã bồi thường cho các bị hại được 42 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm