Đâm chết chủ nợ vì không có tiền để trả

Ngày 12-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Võ Minh Thành (27 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) bảy năm tù về tội giết người.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Thành phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 69 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con nạn nhân mỗi tháng 1 triệu đồng.

Bị cáo Thành bị dẫn giải về trại sau phiên xử.

Theo hồ sơ, Thành làm thuê cho một cửa hàng kinh doanh rượu, bia, nước giải khát trên đường Tôn Thất Đạm, quận 1, TP.HCM.

Trong quá trình làm việc, Thành vay của anh Nguyễn Văn Út Hai 20 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận trả góp trong vòng sáu tháng, mỗi tháng 5 triệu đồng.

Đầu tháng 11-2015, đến hạn trả góp lần thứ năm, do chưa có tiền trả nợ nên Thành khất anh Hai đến ngày 9-11-2015. Đúng hẹn, sáng anh Hai gọi điện đòi tiền thì Thành khất thêm vài ngày nữa.

Anh Hai không đồng ý và đe dọa sẽ đánh Thành. Sợ bị đánh, Thành mang theo con dao để phòng thân lúc đi làm.

Đến tối, Thành đang ngồi uống bia trước cửa hàng làm thuê thì anh Hai đến tìm. Vừa gặp, anh Hai đã xông vào đánh. Bị tấn công, Thành rút con dao mang theo tấn công anh Hai dẫn đến tử vong. Gây án xong, Thành đến công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm