Lấy trộm tiền còn chém vào đầu chủ

(PLO)- Ngày 26-11, TAND TP Cần Thơ xử lưu động tại UBND phường An Bình (quận Ninh Kiều) đã tuyên phạt Khổng Lý Tịnh (25 tuổi, ngụ phường An Bình) 13 năm tù, Đoàn Vũ (25 tuổi, ngụ phường An Khánh) tám năm tù cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, TQS thuê Khổng Lý Tịnh đi thu tiền góp. Mỗi tháng S. trả tiền công cho Tịnh 4 triệu đồng. Trong quá trình đi thu tiền góp, Tịnh lấy 50 triệu đồng trong số tiền thu được rồi bỏ trốn. Cha của Tịnh biết chuyện đã mang tiền trả S. nhưng Tịnh lại đến nhà S. kiếm chuyện gây sự, phát sinh mâu thuẫn.

 

Hai bị cáo Vũ (trái) và Tịnh tại phiên tòa lưu động ngày 26-11. Ảnh: CTV

Ngày 2-2-2015, S. rủ nhóm bạn đến quán ăn của cha Tịnh để giải quyết mâu thuẫn nhưng Tịnh không có nhà nên S. gọi điện thoại cho Tịnh về. Tịnh rủ thêm Đoàn Vũ cùng về.

Đến quán thì nhóm Tịnh xông vào đánh nhau với nhóm S. Tịnh lấy mã tấu chém một người bạn của S. và chém S. năm nhát, trong đó có một nhát vào vùng đầu. Vũ thấy S. nằm gục vì bị Tịnh chém cũng lấy khúc gỗ đánh vào người S. Sau đó Tịnh kêu Vũ chở đi trốn.

Theo kết luận giám định, S. bị thương tật 21%. Ngày 27-2, Tịnh và Vũ đến công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm