Nhậu say giết cha dượng

Theo hồ sơ, tối 10-12-2014, sau khi nhậu xong, Long về nhà nằm nghỉ. Lúc này ông Nguyễn Văn Thơ, cha dượng của Long, chửi mắng Long. Mẹ Long đứng ra khuyên can nhưng không được.

Bị cáo Long trong lúc tòa nghị án.

Ông Thơ tiếp tục chửi mắng, đuổi mẹ con bà H. ra khỏi nhà. Tức giận, Long lấy một con dao giấu ở chỗ mình đang nằm đâm nhiều nhát vào người cha dượng khiến ông này tử vong tại chỗ. Gây án xong, Long đã đến Công an xã Chà Là đầu thú.

Sau khi TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm, Long kháng cáo xin giảm án với lý do thường xuyên bị cha dượng la mắng, ức hiếp hai mẹ con. Có lần hai mẹ con phải bỏ nhà đi... Tuy nhiên theo tòa, lý do đó không thể biện minh việc giết cha dượng của Long vì ông có công nuôi dưỡng bị cáo và nhận làm cha trên giấy khai sinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm