Say rượu, vô cớ giết người đi chung đò

HĐXX nhận định bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới. Bị cáo không quen biết và không hề có xích mích với nạn nhân nhưng lại giết người là hành vi côn đồ, cần xử nghiêm.

Bị cáo Hiền tại phiên tòa.

Theo hồ sơ, Hiền ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tối ngày 7-8-2014, Hiền uống rượu say và lên tiếng chửi thề, gây sự khi gặp anh Tâm cùng một số người khác khi đi chung một chuyến đò. Mọi người can ngăn nên sự việc tạm thời lắng xuống. Khi đò rời bến, Hiền trở chứng, tiếp tục thách thức anh Tâm đánh nhau.

Và khi thấy anh Tâm đứng một mình, Hiền cầm dao có sẵn trong người đâm 2 nhát vào người khiến anh Tâm ngã xuống rồi bỏ chạy. Bị nạn nhân nắm chân lại nên Hiền té xuống. Hiền lại tiếp tục cầm dao đâm một nhát trúng vai anh Tâm và tẩu thoát. Ngày 8-8-2014, nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm